Bộ đã yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo bằng văn bản về việc đột ngột đóng cửa Trung tâm SITC và sang Việt Nam trong thời gian sớm nhất để tìm biện pháp mở lại các cơ sở đào tạo theo giấy phép đầu tư đã cấp.
Trường hợp không thể tiếp tục tổ chức đào tạo thì phải bồi thường thỏa đáng cho học viên, giáo viên và người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chủ đầu tư phải chịu các chế tài theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng xem xét các hệ quả pháp lý đối với Trung tâm SITC, kể cả việc khởi kiện chủ đầu tư theo các điều ước quốc tế và pháp luật liên quan.
![]() |
Cơ sở chính của SITC Hà Nội cửa đóng then cài. Ảnh: T.H. |
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sẽ làm việc với Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam và Sứ quán Việt Nam tại Singapore, Cơ quan phát triển kinh tế Singapore đề nghị hỗ trợ giải quyết nhanh chóng việc này.
Đơn vị này cũng đề nghị các bộ ngành có liên quan cùng phối hợp xử lý vụ việc. Theo đó, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá việc quản lý nhà nước về giáo dục đối với Trung tâm SITC, chủ trì tìm biện pháp giải quyết quyền lợi đối với học viên và giáo viên.
Bộ Lao động thương binh xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét việc giải quyết quyền lợi của giáo viên và người lao động.
Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa toàn bộ giấy tờ, tài liệu và tài sản của trung tâm, bao gồm tài sản cố định và các tài khoản của Trung tâm cũng như tài khoản của những nhân viên quản lý cao cấp của trung tâm. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của Singapore và Interpol (nếu cần thiết) để truy tìm Tổng giám đốc Trung tâm SITC - ông Michael Yu - và các nhân viên quản lý cao cấp có liên quan.
Các tỉnh thành có chi nhánh của SITC chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định lại các nhân viên cao cấp của trung tâm bao gồm: giám đốc, quản lý, kế toán, thống kê lại số nhân viên, học viên và đánh giá các khoản nợ của Trung tâm tính đến thời điểm này.
Trung tâm Giáo dục và đào tạo Apollo cho biết, những học viên đang theo học tại SITC có nguyện vọng tiếp tục học tại Apollo sẽ được miễn phí đầu vào và giảm 10% học phí khi đóng tiền trọn khóa. |
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, SITC đã đăng ký đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kỹ năng quản trị kinh doanh và nghiệp vụ văn phòng với vốn đầu tư là 1,1 triệu USD và vốn pháp định 300.000 USD.
Trong bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2004, Trung tâm SITC khẳng định, sau 1 năm hoạt động, doanh thu đạt hơn 437.000 USD, tổ chức được 109 lớp với trên 2.100 học viên. Sau 2 năm hoạt động, trung tâm đã phát triển mạng lưới các cơ sở đào tạo tại một số địa phương lớn của Việt Nam với khoảng 1.000 nhân viên có trình độ và kỹ năng đảm bảo yêu cầu của môi trường làm việc quốc tế. Trung tâm này cho rằng, mục tiêu đầu tư vào Việt Nam là "đem lại cơ hội học tập cho các bạn Việt Nam với chất lượng và chi phí phù hợp".
Sau khi báo chí phản ánh việc Trung tâm SITC đóng cửa các cơ sở đào tạo của mình và đặt vấn đề về khả năng lừa đảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu Trung tâm SITC báo cáo tình hình và đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các sai phạm nếu có. Ngày 25/1, TP HCM đã tổ chức họp với Trung tâm va các cơ quan liên quan, song đại diện của Trung tâm đã không đến dự.
Cục Đầu tư nước ngoài cũng đã gửi e-mail cho Cơ quan phát triển kinh tế Singapore nhờ kiểm tra hoạt động của SITC tại nước ngoài và được biết công ty vẫn hoạt động.
Khi văn phòng luật sư Kelvin Chia Partnership đại diện cho SITC Việt Nam gửi thư xin lỗi đến học viên của Trung tâm, Cục Đầu tư nước ngoài đã liên lạc với Văn phòng luật sư. Tuy nhiên, Kevin Chia cho biết SITC mới chỉ nhờ gửi thư xin lỗi đến một số báo chí mà vẫn chưa thuê Kelvin Chia đại diện cho SITC làm bất kỳ công vệc nào khác. Tuy vậy, Cục cũng đã có văn bản nhờ văn phòng này liên lạc với SITC Singapore, đồng thời đề nghị Luật sư của Văn phòng dự họp, trong trường hợp SITC Singapore không tham gia.
Sẽ yêu cầu cơ quan công an vào cuộc nếu chủ đầu từ trốn tránh Chiều 8/2 trao đổi với VnExpress ngay sau khi Bộ KH&ĐT kết thúc cuộc họp với Đại sứ quán Singapore, Cục trưởng Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng cho biết, phía Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư phải giải quyết quyền lợi của giáo viên, học viên. Nếu trốn tránh, cơ quan công an sẽ vào cuộc. " Theo thông tin từ phía bạn, công ty mẹ của SITC vẫn đang hoạt động bình thường tại Singapore", ông Thắng cho biết. Theo ông Thắng, Đại sứ quán Singapore hứa sẽ thông báo về bản địa vụ việc của SITC Việt Nam. Trong thời gian tới, công ty mẹ của SITC sẽ phải làm việc và giải trình với Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan cấp phép. "Với một chủ đầu tư đang hoạt động và có tư cách pháp nhân tại Singapore thì việc lừa đảo khó có thể xảy ra. Ở đây không loại trừ trường hợp chủ đầu tư bị quản lý tại Việt Nam lừa. Tuy nhiên, dù trường hợp nào thì chủ đầu tư cũng phải có trách nhiệm bồi thường cho giáo viên, học viên", ông Thắng khẳng định. 10h sáng 9/2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ họp báo thông tin về vụ việc SITC. Quan điểm của Bộ là nếu chủ đầu tư SITC muốn tiếp tục hoạt động tại Việt Nam thì phải giải quyết ngay lương bổng cho giáo viên, thanh toán hợp đồng ký với các học viên. |
Thuý Hà - Việt Anh