![]() |
Cục trưởng Phan Hữu Thắng. Ảnh: V.A. |
- Sau sự đổ vỡ hàng loạt của SITC, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có động thái gì để bảo vệ quyền lợi của giáo viên, học viên?
- Trong cuộc họp chiều 8/2, chúng tôi đề nghị Đại sứ quán Singapore cung cấp thông tin, đầu mối cơ quan quản lý phía Singapore để phối hợp giải quyết vụ việc. Việc SITC đột ngột đóng cửa đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên - những người đã đóng học phí. Hiện nay, các bộ ngành chưa đặt ra vấn đề hỗ trợ cho giáo viên bị nợ lương và học viên đã đóng học phí.
Trước mắt, chúng tôi sẽ tìm mọi biện pháp yêu cầu chủ đầu tư giải quyết vụ việc. Nếu chủ đầu tư SITC muốn tiếp tục hoạt động tại Việt Nam thì phải giải quyết ngay lương bổng cho giáo viên, thanh toán hợp đồng ký với các học viên. Trường hợp trung tâm không thể tiếp tục tổ chức đào tạo thì phải bồi thường thoả đáng cho học viên, giáo viên và người lao động theo quy định của pháp luật VN.
- Trong trường hợp SITC đổ vỡ do lừa đảo, quyền lợi của học viên sẽ được bảo vệ ra sao?
- Tại thời điểm này, chúng ta chưa thể kết luận ngay SITC có lừa đảo hay không. Theo thông tin từ phía Singapore, công ty mẹ của SITC - đứng tên trong giấy phép đầu tư - vẫn đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên, chúng ta phải lường trước các tình huống có thể xảy ra. Trong buổi làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Đại sứ quán Singapore cũng đưa thông tin không chính thức về việc Tổng giám đốc của SITC Việt Nam là Michael Yu có dấu hiệu lừa đảo.
Ở đây chúng ta phải phân biệt rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và Tổng giám đốc. Tổng giám đốc chỉ là người làm thuê nên chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất, tinh thần và pháp lý.
- Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư nhận định SITC có dấu hiệu lừa đảo. Tại sao đến thời điểm này bộ không mời cơ quan công an vào cuộc?
- Nếu các nhà đầu tư từ chối tiếp xúc và lẩn trốn, cơ quan an ninh sẽ vào cuộc. Còn hiện nay sự việc chưa đến mức như vậy. Bộ đã thông báo cho các địa phương, yêu cầu các sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các cơ quan giám sát các cơ sở của SITC, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư, phong toả. Các địa phương phải thông báo cho học viên, giáo viên không nên có hành động quá khích.
- Với tư cách là cơ quan cấp phép, Bộ Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm gì trước sự đổ vỡ của SITC?
- Chúng tôi đã rà lại hồ sơ và thấy quá trình cấp phép hoàn toàn phù hợp theo các quy định của luật pháp. Sự thực là như vậy chứ không phải để bao che cơ quan quản lý nhà nước.
- Nhưng thưa ông, từ giữa năm 2005, thanh tra giáo dục đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong đào tạo của SITC. Tại sao Bộ Kế hoạch Đầu tư không có những biện pháp ngăn chặn sớm?
- Tại Đà Nẵng sau khi phát hiện sai phạm, chúng tôi đã yêu cầu SITC chấm dứt ngay việc đào tạo thạc sĩ và hoàn trả học phí cho học viên. Chúng tôi cũng đã yêu cầu các Sở Kế hoạch Đầu tư địa phương tăng cường công tác kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm thì chấn chỉnh ngay. Đáng tiếc là vụ việc đã xảy ra quá đột ngột, trong dịp Tết, nên cơ quan quản lý không thể dự phòng trước.
- Theo ông, vụ SITC đã để lại bài học gì về công tác cấp phép, quản lý các cơ sở đào tào quốc tế?
- Sau vụ việc này cũng ta mới vỡ ra nhiều điều. Theo tôi, cần phải kiểm soát vấn đề thu học phí sao cho hợp lý, ví dụ chỉ thu trước mấy tháng. Những khoản thu học phí đó phải ký quỹ, có sự theo dõi sát sao. Ngành GD&ĐT (quản lý chuyên môn) và Kế hoạch Đầu tư (cơ quan cấp phép) cũng phải tiến hành phối hợp kiểm tra thường xuyên, ngăn chặn sớm các sai phạm
Đây là vụ việc nóng, liên quan đến nhiều bộ, ngành và người dân nên Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ có báo cáo Thủ tướng, xin ý kiến chỉ đạo. 10h sáng 9/2, Bộ sẽ họp báo thông tin về vụ việc SITC.
Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa đưa ra 5 biện pháp khẩn cấp cho SITC 1. Yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo bằng văn bản về việc đột ngột đóng cửa và sang VN trong thời gian sớm nhất để tìm biện pháp mở lại các cơ sở đào tạo theo giấy phép đào tạo đã cấp. Trường hợp trung tâm không thể tiếp tục tổ chức đào tạo thì phải bồi thường thoả đáng cho học viên, giáo viên và người lao động theo quy định của pháp luật VN. Bộ KH& ĐT cũng sẽ xem xét các hệ quả pháp lý với Trung tâm SITC, kể cả việc khởi kiện chủ đầu tư theo các điều ước quốc tế và pháp luật liên quan. Đối với Chính phủ Sinhgapore, Bộ KH& ĐT sẽ làm việc với Đại sứ quán Singapore tại VN, Sứ quán VN tại Singapore, cơ quan phát triển kinh tế Singapore đề nghị hỗ trợ giải quyết nhanh chóng việc này. 3. Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét việc giải quyết quyền lợi của học viên, giáo viên. 4. Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng phong toả toàn bộ giấy tờ, tài liệu, tài sản của Trung tâm bao gồm tài sản cố định và các tài khoản của Trung tâm cũng như tài khoản của các nhân viên quản lý cao cấp của Trung tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng của Singapore và Interpol để truy tìm Tổng giám đốc của Trung tâm SITC- ông Michael Yu và các nhân viên cao cấp có liên quan. 5. UBND các tỉnh, thành phố nơi có Trung tâm hoạt động chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động của trung tâm SITC trên địa bàn, thống kê số sinh viên, giáo viên và người lao động, đánh giá các khoản nợ của Trung tâm cho đến thời điểm này. |
Việt Anh thực hiện