-
18h40
Nghi vấn 35 thí sinh điểm cao bất thường
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bảng điểm của 35 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn. Theo đó, môn Lịch sử có 4 em được 9 điểm, 21 em được 8. Môn Ngữ văn có 5 thí sinh điểm 9 và 23 em được 8-8,75. Không thí sinh nào trong danh sách có tổng điểm ba môn tổ hợp C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử) và điểm ưu tiên dưới 24.
Ngày 19/7, tổ công tác của Bộ Giáo dục đã đến Lạng Sơn xác minh nghi vấn theo chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Đại úy Đỗ Đình Viên nói về danh sách 35 chiến sĩ thi THTP quốc gia có điểm cao.
Sáng 20/7, đại úy Đỗ Đình Viên, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20) đóng ở Lạng Sơn, cho biết 35 thí sinh trên là chiến của đơn vị. Kỳ thi THPT quốc gia 2018, đơn vị có 112 chiến sĩ tham dự, tập trung tại điểm trường THPT chuyên Chu Văn An, TP Lạng Sơn. Các chiến sĩ được tổ chức cho học văn hóa để chuẩn bị cho kỳ thi.
"Dư luận giữ quan điểm từ xưa đến nay là những chiến sĩ nghĩa vụ chỉ đi sâu làm nhiệm vụ. Còn đơn vị tôi có sự quan tâm và có sự nỗ lực của thí sinh. Các chiến sĩ quyết tâm gấp 200% thí sinh phổ thông. Nếu thí sinh phổ thông học tất cả môn thì chiến sĩ trong hơn một năm chỉ học bốn môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ", ông Viên giải thích cho việc thí sinh được điểm cao.
Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Lạng Sơn có hơn 9.000 thí sinh dự thi. Điểm trung bình môn Toán của thí sinh tỉnh này là 3,94, đứng thứ 58 cả nước; môn Ngữ văn 5,6, đứng thứ 23 và Lịch sử 3,82, xếp thứ 20.
-
18h45
Tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí về kết quả xác minh dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT quốc gia của tỉnh.
Tham dự có ông Sái Công Hồng, Cục phó Quản lý chất lượng, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Bộ Công an; ông Hồ Tiến Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia của tỉnh; Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục.
Tham dự cuộc trao đổi có khoảng 20 cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương.
Khoảng 20 cơ quan báo chí tham dự. Ảnh: Viết Tuân
-
18h50
Điểm thi trường Chu Văn An có cả công an, quân nhân
Ông Sái Công Hồng thông tin, tổ công tác đã triệu tập các thành viên thường trực Ban chỉ đạo thi và toàn bộ cán bộ liên quan của tổ chấm thi trắc nghiệm, thanh giáo dục của Sở, PA83 của Lạng Sơn và thành viên của Bộ cắm chốt ở đây. Tổ công tác đã tập trung rà soát các quy trình coi thi, chấm thi, bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm, đặc biệt rà soát kỹ quy trình coi thi, chấm thi tại điểm thi số 01 trường THPT chuyên Chu văn An.
Về công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi, Tổ công tác đánh giá Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo theo quy chế của Bộ.
Tại điểm thi THPT Chu Văn An, trường có đầy đủ hồ sơ lưu trữ việc tổ chức coi thi theo quy chế. Ở đây có 25 phòng thi với 559 thí sinh, gồm cả học sinh THPT và thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ. Số thí sinh tự do thi theo tổ hợp môn Toán, Văn, Sử.
Cụ thể, có 112 thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động và 110 thí sinh là quân nhân, công an. Thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động được bố trí thi ở các phòng thi từ 16 đến 25. Trong các phòng thi này đều có cả thí sinh quân nhân, công an tại ngũ khác không thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động.
Ông Sái Công Hồng thông báo kết quả kiểm tra. Ảnh: Viết Tuân.
-
18h55
Rà soát tất cả bài thi của thí sinh tự do có điểm thi cao
Ông Sái Công Hồng cho biết, với bài thi trắc nghiệm, tổ công tác rà soát các bước chấm thi, kiểm tra tình trạng niêm phong của túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm, file ảnh gốc quét từ phiếu trả lời trắc nghiệm, kiểm tra lịch sử quá trình quét file ảnh, đối sánh với lịch sử ghi trong biên bản của Hội đồng chấm trắc nghiệm.
Tổ công tác cũng rà soát các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc bài thi, môn thi của những thí sinh có kết quả cao và toàn bộ thí sinh tự do có tổng điểm cao theo các tổ hợp môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử của điểm trường THPT chuyên Chu Văn An.
"Chúng tôi rà soát phiếu trả lời trắc nghiệm gốc của 2 nhóm đối tượng. Một là tất cả thí sinh có điểm số cao của bài trắc nghiệm ở các điểm thi. Hai là thí sinh tự do có điểm cao tổ hợp 3 môn Toán, Văn, Sử tại điểm trường Chu Văn An", ông Hồng thông tin.
-
19h00
Chấm bằng tay một số bài thi trắc nghiệm
Ông Hồng thông tin, các hoạt động rà soát cụ thể như sau. Thứ nhất, rà soát chữ ký của cán bộ coi thi, so sánh đối chiếu với chữ ký cán bộ coi thi trên túi đựng bài và các chữ ký của những cán bộ coi thi này ký trên phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh khác cùng phòng thi.
Thứ hai, rà soát chữ ký của thí sinh trên các bài thi, môn thi và trên phiếu thu bài của các bài thi, môn thi. Tiếp theo là rà soát các phương án được thí sinh lựa chọn tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm bản gốc của thí sinh đó; rà soát, đối sánh giữa file ảnh đã quét được lưu trữ trên máy tính với phiếu trả lời trắc nghiệm gốc, tiến hành chấm thử nghiệm bằng tay các bài thi trắc nghiệm đối với 35 thí sinh có kết quả cao nhất.
"Tôi cũng phải đặt vấn đề, biết đâu phần mềm chấm sai. Do đó chúng tôi thử chấm bằng tay xem có chính xác không", ông Hồng nói.
-
19h05
Không phát hiện dấu hiệu bất thường về điểm thi
Cục phó Quản lý chất lượng cho biết, kết quả rà soát cho thấy Hội đồng thi đã thực hiện đầy đủ quy trình chấm thi theo quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục, trong đó có đủ thành phần theo quy định: ban chấm thi, ban thư ký, các tổ chấm thi, công an. Công tác thanh tra chấm thi của Sở, đoàn thanh tra chấm thi của Bộ thực hiện nhiệm vụ liên tục trong thời gian chấm thi.
Các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong phiếu đựng bài thi, file ảnh, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh trên máy tính đảm bảo đúng quy định. "Đến thời điểm hiện tại không có dấu hiệu bất thường", ông Hồng nhấn mạnh.
Cụ thể, các chữ ký của cán bộ coi thi trên bài thi của thí sinh trùng khớp với chữ ký trên túi đựng bài thi của phòng thi đó. Chữ ký của thí sinh trên bài thi, môn thi trùng khớp với chữ ký trên phiếu thu bài thi và trùng khớp với chính chữ ký của thí sinh đó trên bài thi môn khác.
Khi rà soát phương án được thí sinh chọn để tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm bản gốc, tổ công tác thấy có rất ít các câu trên phiếu trả lời trắc nghiệm bị thí sinh tẩy xóa để thay đổi lựa chọn của câu hỏi trong quá trình làm bài.
Đối với bài thi Ngữ văn tự luận, tổ công tác tiến hành rà soát tất cả 8.877 bài thi với kết quả của thí sinh đã được công bố. "Chúng tôi rà soát cơ học thôi, xem điểm trên bài thi đó với điểm được công bố có giống nhau không. Kết quả, toàn bộ bài thi đã rà soát có điểm trên bài thi, biên bản chấm thi khớp với điểm thi đã công bố", ông Hồng nói.
-
19h10
100% bài trắc nghiệm chấm thẩm định không thay đổi điểm so với công bố
Về kết quả chấm thi với thí sinh tại điểm thi trường Chu Văn An, Cục phó Quản lý chất lượng cho biết, trong các phòng thi, mỗi thí sinh có một mã đề thi. Tại điểm trường Chu Văn An, có 337 thí sinh thi theo tổ hợp Toán, Văn, tiếng Anh, trong đó 17 thí sinh đạt tổng điểm từ 24 trở lên (5,04%), 101 thí sinh đạt tổng 20-24, chiếm 29,97%. Thí sinh đạt tổng điểm dưới 20 chiếm 64,99%.
Đối với tổ hợp xét tuyển môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử của 222 thí sinh là đối tượng quân nhân, công an tại ngũ thì có hai thí sinh đạt tổng điểm 24-25, chiếm 0,9%; 51 thí sinh đạt tổng điểm từ 20 đến dưới 24, chiếm 22,97%; 169 thí sinh đạt dưới 20 điểm, chiếm 76,13%.
Riêng đối với môn Toán trắc nghiệm, số thí sinh có điểm thi trên 5 là 95 trên 222 thí sinh, chiếm 42,8%. Trong 222 em này không có thí sinh nào đạt 8 trở lên.
Về chấm thẩm định các bài thi trắc nghiệm, tổ công tác đã chấm hơn 1.530 bài thi, trong đó có 549 bài thuộc Toán ở điểm trường Chu Văn An và 23 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác. Tổ công tác cũng chấm thẩm định 222 bài thi Khoa học tự nhiên, trong đó 199 bài thuộc điểm thi Chu Văn An và 23 bài có điểm số cao của các điểm thi khác.
Có 395 bài thi Khoa học xã hội với 355 bài thuộc điểm Chu Văn An và 40 bài có điểm số cao của các điểm thi khác và chấm thẩm định 350 bài thi Ngoại ngữ với 346 bài thuộc điểm thi số 01 Chu Văn An và 4 bài có điểm số cao của các điểm thi khác.
Ông Hồng báo cáo chi tiết số lượng bài chấm thẩm định. Ảnh: Viết Tuân
"Ở đây chúng tôi chấm thẩm định toàn bộ bài thi trắc nghiệm tại điểm thi THPT chuyên Chu Văn An và lựa chọn các bài thi có điểm cao lần lượt từ trên xuống dưới của các điểm thi khác để rút ra thẩm định", ông Hồng giải thích.
Đối với bài thi tự luận Ngữ văn, tổ tiến hành chấm thẩm định 51 bài, trong đó có 35 bài thi của thí sinh tự do và 16 bài thi của thí sinh THPT đạt điểm cao.
"Kết quả chấm thẩm định cho thấy, đối với bài thi trắc nghiệm, 100% bài thi sau khi chấm có điểm không thay đổi so với điểm thi do Hội đồng thi Sở Giáo dục Lạng Sơn đã công bố ngày 11/7", ông Hồng nói.
-
19h12
8 bài thi Ngữ văn tự luận giảm điểm
Ông Sái Công Hồng cho biết, đối với bài thi Ngữ văn tự luận, tổ công tác tiến hành chấm thẩm định 51 bài thi, trong đó có 35 bài thi của thí sinh tự do và 16 bài thi của thí sinh THPT đạt điểm cao.
Kết quả không có bài nào được tăng điểm so với điểm được công bố ngày 11/7. Có 43 trên 51 bài thi không thay đổi kết quả, có 8 bài giảm điểm, chiếm 15,7%. Cụ thể, có 4 bài thi giảm 1,25 điểm; 3 bài giảm 1,5 điểm; 1 bài thi giảm 1,75 điểm.
Riêng bài giảm 1,75 điểm thực chất chỉ giảm 1,25 điểm. Nhưng so với điểm Hội đồng thi Sở Lạng Sơn công bố thì giảm 1,75. Lý do là khi cộng điểm cơ học thì cộng nhầm, tăng bài này 0,5 điểm. Bản chất thì bài thi chỉ giảm 1,25 điểm.
-
19h15
Kiểm điểm trách nhiệm của tổ Ngữ văn khi chấm không chính xác một số bài thi
Sau khi thông báo, ông Hồng kết luận, đến thời điểm hiện tại, tổ công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi của Sở Giáo dục Lạng Sơn. Tổ công tác đề nghị hội đồng thi Sở Giáo dục Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các công việc của kỳ thi theo Quy chế thi THPT quốc gia đã ban hành. Điểm cuối cùng của thí sinh là điểm do hội đồng chẩm thẩm định quyết định.
Hội đồng thi Lạng Sơn làm rõ và kiểm điểm, rút kinh nghiệm trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến tổ chấm thi môn Ngữ văn, công bố kết quả chấm thẩm định 51 bài thi môn Văn và toàn bộ bài thi trắc nghiệm đã chấm theo quyết định của Bộ Giáo dục.
"Dù mai là chủ nhật, nhưng đề nghị Sở Giáo dục Lạng Sơn cho công bố ngay kết quả chấm thẩm định để thí sinh biết, điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp. Tất cả chúng ta phải vì trách nhiệm và quyền lợi của học sinh", ông Hồng nói.
Sau phần báo cáo của ông Sái Công Hồng, Phó chủ tịch tỉnh Hồ Tiến Thiệu thay mặt cho Ban chỉ đạo của Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn 2018 cảm ơn tổ công tác những ngày qua đã làm việc trách nhiệm và tích cực.
Phó chủ tịch Hồ Tiến Thiệu. Ảnh: Viết Tuân
Cuộc họp kết thúc lúc 19h15. Đại diện tổ công tác và tỉnh Lạng Sơn từ chối trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào từ phía báo chí.