Người gửi: Nguyễn Thanh Sơn
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Loại bỏ tiêu cực trong giáo dục
Hơn thế nữa là không thể để cái sai, bất hợp lý của ngành giáo dục mà làm hỏng đi cả một thế hệ. Nếu những học sinh không đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp mà được tốt nghiệp thì cũng đồng nghĩa với việc phá hoại và làm nghèo đất nước.
Người gửi: Lê Văn Hiến
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Hoan hô thầy Việt Khoa
Trong tình hình bệnh thành tích rất nặng trong ngành giáo dục và việc thi cử quá tiêu cực như hiện nay, thày Đỗ Việt Khoa đã nêu một tấm gương sáng dũng cảm cho chúng ta trong việc lấy lại niềm tin với sự nghiệp giáo dục. Rõ ràng là trong ngành giáo dục còn nhiều cán bộ quản lý, nhiều thày cô giáo tâm huyết với sự nghiệp "trồng người" và bất bình với những tiêu cực trong ngành giáo dục. Nhưng họ chưa tập hợp được lực lượng và do đó chưa đủ dũng cảm đứng lên chống lại căn bệnh này.
Tôi rất cảm phục và cầu mong cho thày Khoa có được sự ủng hộ mạnh mẽ của đồng nghiệp, của lãnh đạo ngành giáo dục Hà Tây, lãnh đạo tỉnh Hà Tây, của phụ huynh học sinh để nhằm khôi phục lại chất lượng giáo dục đào tạo, chứ không phải để kiểm điểm phê bình ai. Để đánh giá đúng sự việc mà thày Khoa đã nêu ra, tôi đề nghị phải tổ chức thi lại chứ không phải là chấm lại, bởi vì bài làm của học sinh đã có sự sao chép tài liệu mà ra, không phải các em tự làm.
Không chỉ thi lại ở Hà Tây mà phải thi lại trên toàn quốc, mỗi tỉnh cho thi lại ở một vài trường, có sự giám sát nghiêm ngặt của các tổ chức xã hội, hoặc có sự coi thi chéo giữa các tỉnh, để đánh giá đúng thực trạng dạy và học trong trường phổ thông hiện nay. Chúng ta hãy chịu tăng thêm một chút phí tổn cho việc thi lại để nhìn rõ chúng ta đang đứng ở đâu. Từ đó, chúng ta có biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học, xóa bỏ tình trạng học sinh phải đi học thêm liên miên mà chất lượng vẫn kém cỏi.
Người gửi: Trần Minh Chiến
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Thầy Khoa là một tấm gương sáng cho giới trẻ
Tôi là một người Hà Tây cũng đã từng trải qua kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Vấn đề thày Khoa phản ánh theo tôi không có gì là bất ngờ, bởi thực tế từ rất lâu nó đã công khai như thế rồi, nhưng không có ai dám dũng cảm dứng lên tố cáo.
Khi đọc phần trả lời của vị quan chức đầu ngành giáo dục của tỉnh thì tôi lại càng thấy không bất ngờ vì thực tế từ rất lâu rồi việc xử lý các vấn đề như trên vẫn cho "chìm xuồng". Tôi rất hoan nghênh và ủng hộ việc làm của thày Khoa. Các nhà chức trách hãy có biện pháp bảo vệ thày Khoa.