![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với lãnh đạo các ĐH phía Nam. Ảnh: A.V. |
Tại buổi làm việc với 100 lãnh đạo các trường ĐH, CĐ phía Nam, diễn ra hôm qua (28/8), Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần sớm đổi mới quá trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam. Cần phải nâng cao chất lượng đào tạo, hình thành lực lượng nòng cốt nhất, quan trọng nhất của ngành giáo dục. Bộ trưởng cho biết thêm, đến tháng 1/2007, Bộ sẽ ban hành quy chế mới về đào tạo tiến sĩ trong cả nước.
Dự kiến đến tháng 7/2007 sẽ tổ chức "Hội nghị toàn quốc về chất lượng giáo dục ĐH" nhằm phác họa một bức tranh thật rõ nét đánh giá lại nền giáo dục nước nhà.
Tại buổi làm việc, hàng loạt vấn đề bức xúc khác của ngành giáo dục cũng được lãnh đạo các ĐH phía Nam "xới" lên thẳng thắn và trực tiếp, như: Sự phân biệt đối xử trong quan niệm xã hội và trong quản lý của Bộ giữa trường công lập với hệ thống giáo dục ngoài công lập; các môn chính trị - quân sự - giáo dục thể chất ở ĐH, CĐ hiện nay còn quá nặng nề,...
"Áp lực lớn nhất của ngành giáo dục bị chi phối bởi 3 lợi ích: của sinh viên học sinh, của người sử dụng lao động đã được đào tạo và của chính các thày cô giáo trong ngành. Phải triệt tiêu những tiêu cực, bệnh thành tích trong ngành thì mới hòa hợp được 3 lợi ích này, đẩy nền giáo dục tiến về phía trước", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Tại buổi làm việc, các bên đã tổng kết lộ trình sẽ làm từ nay đến tháng 3/2008, báo cáo những dự án - đề án quan trọng được triển khai trong năm 2007, với vốn đầu tư 120 triệu USD nhằm nâng cao chất lượng dạy - học trong hệ thống giáo dục đại học. Đồng thời, trọng tâm giáo dục trong 5 năm từ 2006 đến 2010 được vạch rõ như: Cải tiến cách thức thi cử, tiếp tục mở rộng hình thức thi trắc nghiệm đối với một vài môn (dự kiến là Lý, Hóa, Sinh), xây dựng đề án "Đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ" để áp dụng từ năm 2009...
Anh Vân