![]() |
|
Ảnh: Dailymail. |
Các bộ cảm ứng sẽ gửi tín hiệu thông báo tới bác sĩ để họ có thể giữ mạng sống của bệnh nhân một cách kịp thời.
Bộ đồ trải giường này có thể giặt được và đã được hãng công nghệ Philips phát triển trong dự án ngăn ngừa những cái chết liên quan tới tim. Căn bệnh ảnh hưởng tới 1/100 người ở Anh.
Bệnh suy tim phát triển khi trái tim không thể đập để đưa máu đi khắp cơ thể, làm các mô bị thiếu oxy và chất dinh dưỡng. Nó thường phát triển sau khi ai đó bị đau tim và cơ bị tổn thương không thể đập hiệu quả nữa. Nhưng nó cũng có thể xảy ra do virus hay uống quá nhiều chất cồn và hút nhiều thuốc lá.
Những người mắc bệnh sẽ khó thở, ho, toát mồ hôi và da tái xám do thiếu oxy. "Nếu bạn bị suy tim, trái tim sẽ đập rất khó khăn để đưa máu đi khắp cơ thể", giáo sư Jill Belch tại Đại học Dundee, Scotland, giải thích. "Vì vậy trái tim sẽ bị to ra để đáp ứng khối lượng công việc tăng lên. Cuối cùng, sức ép lên tim quá lớn khiến nó bỏ cuộc và lả đi. Đến thời điểm đó thì bệnh nhân sẽ chết rất nhanh".
Nhưng bộ đồ trải giường y tế sẽ phát hiện những dấu hiệu tim sắp ngừng đập từ lâu trước khi nó xảy ra. Bộ cảm ứng khâu vào giữa ga trải giường sẽ theo dõi những cử động trong đêm và nhịp thở. Ở cuối tấm ga trải giường là một điện cực lớn. Nó sẽ được gắn với bàn chân và đo hoạt động tim bằng cách kiểm tra dòng điện tiếp xúc.
Sự thay đổi trong dòng điện sẽ cho bác sĩ biết liệu tim có nguy cơ ngừng đập hoàn toàn hay không. Thông tin được truyền qua hàng chục dây điện nhỏ nối với một bộ vi xử lý và chuyển thành dữ liệu tới máy tính của bác sĩ. Trong khi đó những điện cực nhỏ trong gối sẽ kiểm tra nhịp tim và điện tâm đồ.
Cuộc thử nghiệm trên 200 bệnh nhân suy tim sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha và Đức trong năm nay.
M.T. (theo ChinaDaily)
