![]() |
Điện thoại 6233. |
Hoạt động trên cả ba băng tần GSM và mạng 3G, 6233 có kích thước 108x46x18 mm và nặng 110 g. Bất chấp kích thước nhỏ bé, máy vẫn được tích hợp camera 2 Megapixel (ở phía sau) với độ zoom số 8x. Chạy nền Series 40 của hệ điều hành Symbian, 6233 có chế độ Active Standby - cho phép truy cập nhanh vào các ứng dụng thường sử dụng. Màn hình TFT LCD có độ phân giải 240x320 pixel, hiển thị 256.000 màu.
Một điểm nổi bật nữa ở 6233 là khả năng thu các chương trình FM cùng dịch vụ Visual Radio của Nokia. Máy có thời gian thoại 4 giờ nếu hoạt động trên mạng GSM. Nokia tuyên bố thời gian chờ của máy có thể đạt tới 2 tuần. Cũng như các điện thoại cao cấp khác, 6233 được hỗ trợ EDGE, HSCSD, WAP 2.0, Java MIDP 2.0 - cho phép truy cập web, gửi nhận e-mail và tin nhắn tức thời. Đương nhiên, máy cũng được hỗ trợ tin nhắn SMS và tính năng đoán chữ thông minh T9.
![]() |
6234 khác với 6233 ở chỗ thân máy phía sau có màu đen và logo của Vodafone. |
Các tính năng đáng chú ý khác của 6233 gồm: chế độ đàm thoại Push To Talk, quay số giọng nói, tạo ghi nhớ giọng nói, máy tính, cổng Pop-Port và các trò chơi 3D.
6234 là phiên bản gần như "song sinh" với 6233, ngoại trừ màu vỏ ở phía sau thân máy (6233 có màu bạc còn 6234 có màu đen) và việc nó sẽ được cung cấp độc quyền bởi Vodafone (nên sẽ sử dụng được các dịch vụ nhạc trực tuyến và truyền hình trực tiếp của nhà cung cấp này). 6234 sẽ được xuất xưởng vào quý đầu năm 2006 và hiện chưa có thông tin về giá bán.
Trongkhi đó, 6233 sẽ chỉ có mặt trong các cửa hàng điện thoại sớm nhất là trong đầu quý II năm sau với giá bán dự kiến 325 euro.
Việt Linh (theo Infosyncworld)