Tại cửa hàng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hai tháng nay trưng bày một cây bồ đề được làm bằng hợp kim đồng mạ vàng 24k, cao 3,6 m (chưa tính đế).
Ông Đỗ Xuân Ngọc, chủ đơn vị sản xuất cho biết đây là năm thứ hai cho ra thị trường các loại cây chưng Tết mạ vàng. Điểm nhấn dịp Tết này là bồ đề - loài cây tượng trưng cho Phật giáo, nhằm mang đến sự bình yên, thanh tịnh.
Tại cửa hàng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hai tháng nay trưng bày một cây bồ đề được làm bằng hợp kim đồng mạ vàng 24k, cao 3,6 m (chưa tính đế).
Ông Đỗ Xuân Ngọc, chủ đơn vị sản xuất cho biết đây là năm thứ hai cho ra thị trường các loại cây chưng Tết mạ vàng. Điểm nhấn dịp Tết này là bồ đề - loài cây tượng trưng cho Phật giáo, nhằm mang đến sự bình yên, thanh tịnh.
Phần thân cây được ghép từ các khối hợp kim đồng, bên cạnh gốc cây là tượng Phật cao hơn một mét được làm cùng chất liệu và mạ vàng sáng bóng.
Phần thân cây được ghép từ các khối hợp kim đồng, bên cạnh gốc cây là tượng Phật cao hơn một mét được làm cùng chất liệu và mạ vàng sáng bóng.
Phần tán cây rộng 3,9 m khi có đến 26 cành chính, 447 cành phụ uốn lượn đều xung quanh thân.
Cây bồ đề có 4.600 lá, được sản xuất tại xưởng ở Bình Dương trong nửa năm. Chủ cửa hàng tự giới thiệu cây này nặng 1.168 kg, giá 26 tỷ đồng.
Cây bồ đề có 4.600 lá, được sản xuất tại xưởng ở Bình Dương trong nửa năm. Chủ cửa hàng tự giới thiệu cây này nặng 1.168 kg, giá 26 tỷ đồng.
Cạnh đó là hai cây mai bằng đồng mạ vàng dáng Rồng và dáng Trực (góc trái) có giá khoảng 6 tỷ đồng.
Mỗi cây mai cao 3 m, phần tán rộng khoảng 2,7 m nặng trung bình 600 kg tính cả phần đế, cũng được làm bằng hợp kim đồng mạ vàng 24k.
Mỗi cây mai cao 3 m, phần tán rộng khoảng 2,7 m nặng trung bình 600 kg tính cả phần đế, cũng được làm bằng hợp kim đồng mạ vàng 24k.
Hai cây mai có tổng cộng hơn 8.000 bông và nụ. Các chi tiết mạ vàng đều phủ lớp nano để bảo vệ vàng được lâu và chống bám bụi. Toàn bộ công đoạn mất từ vài tuần đến nửa năm, tùy vào kích thước của sản phẩm.
Hai cây mai có tổng cộng hơn 8.000 bông và nụ. Các chi tiết mạ vàng đều phủ lớp nano để bảo vệ vàng được lâu và chống bám bụi. Toàn bộ công đoạn mất từ vài tuần đến nửa năm, tùy vào kích thước của sản phẩm.
Một cây hoa đào có chiều cao 2,6 m, rộng 1,6 m nặng 164 kg được định giá 1,3 tỷ đồng. Theo đơn vị sản xuất, cây được thiết kế theo dáng hoa đào truyền thống miền Bắc, theo phong thuỷ về số thứ tự cành, chi, nhánh.
Trên cây có khoảng 1.600 hoa và nụ đào, hơn 500 lá. Để tạo ra màu đặc trưng hoa đầu, người chế tác pha 30% đồng đỏ và 70% vàng, thi công trong 6 tháng để hoàn thiện sản phẩm.
Tết năm nay, các cây đào, mai lớn sẽ được trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ và hội chợ hoa xuân tại Hà Nội cho người dân và du khách tham quan.
Một cây hoa đào có chiều cao 2,6 m, rộng 1,6 m nặng 164 kg được định giá 1,3 tỷ đồng. Theo đơn vị sản xuất, cây được thiết kế theo dáng hoa đào truyền thống miền Bắc, theo phong thuỷ về số thứ tự cành, chi, nhánh.
Trên cây có khoảng 1.600 hoa và nụ đào, hơn 500 lá. Để tạo ra màu đặc trưng hoa đầu, người chế tác pha 30% đồng đỏ và 70% vàng, thi công trong 6 tháng để hoàn thiện sản phẩm.
Tết năm nay, các cây đào, mai lớn sẽ được trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ và hội chợ hoa xuân tại Hà Nội cho người dân và du khách tham quan.
Cửa hàng còn trưng bày nhiều cây đào, mai, bồ đề có kích thước nhỏ với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
Cửa hàng còn trưng bày nhiều cây đào, mai, bồ đề có kích thước nhỏ với giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
Cây đào dáng bạt phong nặng hơn 2 kg, là sản phẩm được nhiều khách đặt, có giá khoảng 15 triệu đồng.
Cây đào dáng bạt phong nặng hơn 2 kg, là sản phẩm được nhiều khách đặt, có giá khoảng 15 triệu đồng.
Tượng rồng mạ vàng cùng các con giáp khác được bày bán trong cửa hàng. Theo đơn vị sản xuất, dịp Tết này sẽ chế tác khoảng 1.000 tượng rồng.
Tượng rồng mạ vàng cùng các con giáp khác được bày bán trong cửa hàng. Theo đơn vị sản xuất, dịp Tết này sẽ chế tác khoảng 1.000 tượng rồng.
Quỳnh Trần