![]() |
HLV Scolari công bố danh sách tuyển Bồ Đào Nha. (Reuters) |
Với con mắt nhìn nhận không giống ai, Scolari đã gây sốc cho những người hâm mộ khi ông cương quyết gạt bỏ Quaresma. Tiền đạo cánh từng có thời gian chơi bóng tại Barca được xem là tài năng lớn nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha sản sinh ra sau thế hệ những Figo, Rui Costa ... năm nào. Thay vào đó, ông cho gọi những cầu thủ vừa bình phục chấn thương hoặc không có vị trí chính thức ở CLB như Simao Sabrosa hay Hugo Viana.
Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất với tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2006 tới lại nằm ở hàng thủ với việc trung vệ Jorge Andrade phải vắng mặt vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Thay anh sẽ là cầu thủ đang khoác áo Porto, Ricardo Costa.
Ngoài hai tên tuổi nói trên, những gương mặt từng đưa Bồ Đào Nha vào chung kết Euro 2004 như Figo, Deco, Carvalho, Pauleta ... đều có mặt. Dù không còn phong độ đỉnh cao và đang chịu kỷ luật của Dynamo Moscow, tiền vệ Costinha cũng được gọi.
Rất tự tin về những cầu thủ được "chọn mặt gửi vàng", nhưng Scolari cho biết ông vẫn chưa quyết định đội hình xuất phát: "Tôi mới chỉ xác định được 7 hoặc 8 cầu thủ trong số 11 vị trí chính thức, có lẽ phải chờ đến trận giao hữu với Cape Verde, tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Các tuyển thủ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt nhưng lành mạnh để được lựa chọn".
Nhà cầm quân từng dẫn dắt Brazil tới ngôi vô địch World Cup 2002 cũng rất thận trọng khi đánh giá về các đôi thủ cùng bảng của Bồ Đào Nha: "Tôi nghĩ chúng ta nên để ý đến Iran. Đó là một tập thể rất mạnh và chúng ta nên tôn trọng họ. Mexico là đội đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian gần đây xét trên phương diện kỹ chiến thuật. Còn Angola chắc chắn sẽ gây bất ngờ như truyền thống của các đại biểu châu Phi".
Danh sách tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2006:
Thủ môn: Ricardo Pereira (Sporting), Quim Silva (Benfica), Bruno Vale (Estrela Amadora).
Hậu vệ: Paulo Ferreira (Chelsea), Miguel Monteiro (Valencia), Ricardo Carvalho (Chelsea), Fernando Meira (Stuttgart), Marco Caneira (Sporting), Ricardo Costa (Porto), Nuno Valente (Everton).
Tiền vệ: Armando Petit (Benfica), Costinha (Dynamo Moscow), Tiago Mendes (Lyon), Maniche Ribeiro (Chelsea), Hugo Viana (Valencia), Luis Figo (Inter), Deco (Barcelona), Cristiano Ronaldo (MU), Simao Sabrosa (Benfica).
Tiền đạo: Luis Boa Morte (Fulham), Pauleta (PSG) Nuno Gomes (Benfica), Helder Postiga (Saint Etienne).
Đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã chốt danh sách 23 tuyển thủ mà không có sự góp mặt của chân sút Morientes.
Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool), Santiago Canizares (Valencia)
Hậu vệ: Antonio Lopez (Atletico Madrid), Pablo Ibanez (Atletico Madrid), Carles Puyol (Barcelona), Juanito (Real Betis), Asier del Horno (Chelsea), Michel Salgado (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Carlos Marchena (Valencia)
Tiền vệ: Cesc Fabregas (Arsenal), Jose Antonio Reyes (Arsenal), Andres Iniesta (Barcelona), Xavi (Barcelona), Joaquin (Real Betis), Luis Garcia (Liverpool), Xabi Alonso (Liverpool), David Albelda (Valencia), Marcos Senna (Villarreal)
Tiền đạo: Fernando Torres (Atletico Madrid), Raul (Real Madrid), David Villa (Valencia)
Q.M. (theo Reuters)
|