Công nghệ Bluetooth cho phép thiết lập kết nối giữa điện thoại di động, PDA (thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số), máy in, máy tính xách tay. Theo số liệu thống kê của công ty nghiên cứu thị trường In-Stat/MDR, chỉ tính riêng trong năm 2002, số thiết bị được tích hợp công nghệ Bluetooth đã lên tới 35,8 triệu. Và cũng theo dự đoán của In-Stat/MDR, từ nay cho đến năm 2007, con số này sẽ tăng khoảng 74% mỗi năm. Ngoài ra, hơn một nửa số điện thoại di động được xuất xưởng năm tới cũng sẽ được tích hợp Bluetooth.
Trong nhiều năm qua, các chuyên gia bảo mật đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về khả năng tin tặc có thể đột nhập dễ dàng vào các thiết bị sử dụng kết nối Bluetooth thông qua hai phương pháp tấn công "Bluesnarfing" và "Bluebugging". Phương pháp "Bluesnarfing" cho phép tin tặc đánh cắp các tin nhắn SMS, sổ địa chỉ và các thông tin lưu trữ trên điện thoại. Trong khi đó, "Bluebugging" cho phép kẻ tấn công có thể nghe trộm các cuộc điện đàm.
Để thử nghiệm khả năng lây nhiễm của virus vào thiết bị có sử dụng công nghệ Bluetooth, các chuyên gia bảo mật phải tiến hành nhiều biện pháp kỹ thuật phức tạp và cuộc thử nghiệm phải được triển khai trong các phòng thí nghiệm đặc biệt.
"Các virus này vốn rất nguy hiểm, chúng có thể "bay" qua các bức tường và trần nhà để phát tán và lây nhiễm vào các thiết bị Bluetooth trong vòng bán kính 500 m", ông Mikko Hypponen, giám đốc công ty bảo mật F-Secure, nhận định.
(Theo Vnmedia)