Blue Origin phát triển tháp điện mặt trời trên Mặt Trăng
Công ty Blue Origin chia sẻ thiết kế tháp năng lượng thẳng đứng nhằm sản xuất và cung cấp điện mặt trời cho căn cứ ở cực nam Mặt Trăng.
Space đưa tin công ty Blue Origin của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos hôm 25/9 chia sẻ video mô phỏng quá trình hạ cánh và triển khai tháp năng lượng trên Mặt Trăng. Đây là hệ thống điện mặt trời dạng thẳng đứng dễ sử dụng, mang lại nguồn năng lượng ổn định cho căn cứ tương lai và các thiết bị mặt đất. Mang tên Power Tower, hệ thống có thể cung cấp hơn 10 kW điện để vận hành căn cứ ở cực nam, giải quyết một trong những thách thức kỹ thuật lớn cần vượt qua khi thám hiểm Mặt Trăng thời gian dài là sản xuất điện giữa môi trường vùng cực khắc nghiệt.
Theo India Today, tháp năng lượng có chiều cao 20 m và vận chuyển tới Mặt Trăng trên tàu đổ bộ Blue Moon MK1. Sau khi hạ cánh, hệ thống sử dụng cột trục dạng ống lồng mở rộng theo chiều dọc để đẩy cụm phát năng lượng lên cao, sau đó bung cánh tay đỡ và trải rộng hai tấm pin mặt trời khổng lồ.
Astrocurrent cho biết tại vùng cực của Mặt Trăng, Mặt Trời luôn ở gần đường chân trời, tạo ra bóng dài trên các miệng núi lửa và địa hình thấp. Một số khu vực cao gần hai cực của Mặt Trăng có thể đón ánh sáng Mặt Trời trong thời gian dài bất thường, trong khi vùng trũng gần đó chìm trong bóng tối. Do đó, vị trí và độ cao của cụm pin mặt trời trở nên đặc biệt quan trọng để duy trì hoạt động liên tục.
Bằng cách triển khai tấm pin quang điện trên cấu trúc thẳng đứng nhô cao, hệ thống của Blue Origin nâng bề mặt thu năng lượng lên trên một số chướng ngại vật và tiếp cận ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu tới mặt đất. Qua đó, tháp Power Tower có thể giải quyết bài toán thiếu hụt năng lượng trong những đêm Mặt Trăng kéo dài 14 ngày Trái Đất. Nhờ cấu trúc module, nhiều tháp Power Tower có thể nối liền với nhau để tạo ra lưới điện, truyền năng lượng từ tàu đổ bộ đến xe tự hành, thiết bị khoa học và căn cứ dài hạn.
Mô phỏng quá trình hạ cánh và triển khai tháp năng lượng Power Tower của Blue Origin. Video: Blue Origin
Blue Origin đã thử nghiệm triển khai tháp năng lượng trên Trái Đất vào ngày 22/7/2026. Hệ thống này có thể được phát triển dựa trên công nghệ trước đó là Lunar Array Mast and Power System (LAMPS) do Honeybee Robotics, công ty con của Blue Origin, phát triển và thử nghiệm tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston năm 2024. Honeybee Robotics từng tham gia dự án Công nghệ mảng pin mặt trời thẳng đứng (VSAT) của NASA, nhằm tạo ra nguồn điện cần thiết để con người có thể sinh sống và làm việc lâu dài trên Mặt Trăng.
Tháp năng lượng của Blue Origin có thể hỗ trợ hoạt động cho căn cứ Mặt Trăng mà NASA dự kiến xây dựng thông qua chương trình Artemis. Dự án căn cứ Mặt Trăng của NASA đang trong giai đoạn đầu tiên, kéo dài đến năm 2029. Theo kế hoạch hiện nay, căn cứ Mặt Trăng sẽ đi vào hoạt động năm 2032.
An Khang tổng hợp