-
8h00
Hơn 500 chuyên gia tài chính và nhà đầu tư trong nước, quốc tế sẽ tham dự Hội nghị Đầu tư Techcombank 2025, sắp diễn ra tại khách sạn JW Marriott Hanoi. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng Việt Nam tổ chức hội nghị đầu tư quy mô toàn cầu, với chủ đề "Việt Nam mới: Tầm nhìn kiến tạo giá trị".
Sự kiện quy tụ lãnh đạo cấp cao Chính phủ, đại diện các bộ ngành như Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, cùng các tổ chức đầu tư lớn như Warburg Pincus, Masan Group... Tổng giám đốc Techcombank Jens Lottner sẽ phát biểu khai mạc và điều phối các phiên thảo luận.
Các chuyên gia, khách mời có mặt từ sớm để tham gia hội nghị. Ảnh: Tùng Đinh
Các phiên thảo luận tập trung vào xu hướng đầu tư thời đại số, phát triển thị trường vốn minh bạch, vai trò khu vực tư nhân trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành ngân hàng. Techcombank giới thiệu định hướng "Beyond Banking", kỳ vọng trở thành đối tác của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong kiến tạo giá trị sống bền vững.
Bên lề hội nghị là Triển lãm Đổi mới sáng tạo, trưng bày các nền tảng và sản phẩm tài chính số do Techcombank phát triển, từ cá nhân hóa trải nghiệm đến ứng dụng AI và dữ liệu lớn.
Khách tham gia sự kiện tìm hiểu về các sản phẩm tài chính được trưng bày. Ảnh: Tùng Đinh
Sự kiện diễn ra ngay trước mùa công bố kết quả kinh doanh, được xem là bước đi chiến lược tăng cường minh bạch thông tin, đối thoại thị trường và kết nối đầu tư. Techcombank kỳ vọng góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam ổn định, nhiều tiềm năng đến cộng đồng tài chính quốc tế.
-
8h30
Không gian triển lãm hút sự chú ý của nhà đầu tư
Sảnh sự kiện thu hút đông đảo khách tham quan, trải nghiệm sản phẩm. Ảnh: Tùng Đinh
Từ 8h30, nhiều nhà đầu tư và khách mời đã có mặt tại khách sạn JW Marriott Hà Nội để tham dự Hội nghị Đầu tư Techcombank 2025. Không khí tại sảnh hội nghị nhộn nhịp với các cuộc trò chuyện, trao đổi.
Bà Nhật Thủy trải nghiệm sản phẩm đọc dữ liệu sinh trắc học của Techcombank. Ảnh: Tùng Đinh
Khu vực triển lãm công nghệ - Innovation Showcase thu hút sự chú ý với các tính năng mới trên ứng dụng TCInvest và danh mục sản phẩm đầu tư do TCBS phát triển.
Lần đầu tham dự sự kiện, bà Nhật Thủy, nhà đầu tư đến từ TP HCM, cho biết ấn tượng với không gian tổ chức và cách Techcombank ứng dụng công nghệ. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một sự kiện về đầu tư quy mô lớn như vậy. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm góc nhìn chiến lược từ các chuyên gia và khám phá thêm cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới", bà nói.
Không gian sự kiện trước giờ diễn ra. Ảnh: Tùng Đinh
-
9h15
Techcombank: Cần phát triển thêm các khu vực tiềm năng trong kỷ nguyên mới
Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, nhận định Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới - giai đoạn có ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển. Theo ông, điều này đòi hỏi đất nước không chỉ tái cấu trúc nền kinh tế mà còn cần thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ, phát triển các khu vực tiềm năng và đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ - những động lực quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân.
Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Tùng Đinh
Ông cho biết Techcombank cam kết đóng góp vào quá trình chuyển đổi này, từ thu hút dòng vốn, thúc đẩy số hóa đến kiến tạo các giá trị bền vững cho khách hàng. Ông bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng các nhà đầu tư, khách hàng và đối tác trên hành trình khai mở tăng trưởng, cùng nhau truyền cảm hứng và kiến tạo những giá trị vượt trội.
Ông tin rằng Hội nghị đầu tư hôm nay sẽ mang đến những lợi ích thiết thực cho tất cả các bên tham dự.
-
9h30
Tiếp nối sự kiện, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ định hướng chiến lược của Chính phủ về quá trình phát triển kinh tế của đất nước.
Theo Phó thủ tướng, Việt Nam đang thực hiện cơ cấu đổi mới kinh tế, thúc đẩy động lực phát triển nhằm đạt mục tiêu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đạt thu nhập cao vào năm 2045.
Năm nay, thể chế có nhiều thay đổi để tạo động lực phát triển mới. Trong đó, Bộ Chính trị ban hành 4 nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đột phá khoa học và công nghệ và đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Theo Phó thủ tướng, đây là nền tảng quan trọng, là kim chỉ nam thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Đinh
Ngoài ra, vừa qua, Việt Nam cũng đã ban hành sửa 28 luật, mở đường thu hút các nguồn lực tập trung phát triển kinh tế đất nước, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, nhiều nghị định đều tập trung tháo gỡ khó khăn, rào cản để thu hút nguồn lực, công nghệ và tạo môi trường bình đẳng, minh bạch.
Phó thủ tướng nói thêm về những thành công trong điều hành kinh tế xã hội nửa đầu năm 2025. Theo đó, năm 2025, khi nền kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam đã chứng minh khả năng ứng phó trước những biến động. Nửa đầu năm, Việt nam đã gặt hái nhiều thành công, đạt tăng trưởng 7,52% - chỉ số tăng trưởng cao trong tình hình hiện nay và phấn đấu cả năm 8%, hướng đến năm đến 2030 phấn đấu tăng trưởng 10%.
Song song, Việt Nam tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, như khánh thành giai đoạn 1 sân bay Long Thành quy mô đứng thứ 6 thế giới. Cảng Sài Gòn cũng đứng thứ 6 toàn quốc, sắp tới sẽ khởi công các công trình lớn như Lào Cai đi Hải Phòng, hay chuẩn bị để năm 2026 xây đường sắt cao tốc từ Hà Nội đi TP HCM, nối đến Cà Mau...
"Để thực hiện khát vọng tăng trưởng hai con số, Chính phủ cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong và ngoài nước, đề nghị nhà đầu tư nước ngoài tích cực đầu tư vào Việt Nam, về năng lượng, tài chính", Phó thủ tướng nhấn mạnh.
-
9h35
Tiếp tục nhấn mạnh về vai trò đồng hành của Chính phủ, Phó thủ tướng cho biết: "Chúng tôi sẽ đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, giữa nhà nước, tư nhân và đầu tư nước ngoài để tất cả bình đẳng trước pháp luật và thực hiện minh bạch, chúng tôi cũng sẽ sát cánh cùng tháo gỡ khó khăn, giảm thủ tục hành chính tối thiểu 30% để thúc đẩy kinh tế phát triển".
Ngoài ra, để kinh tế tư nhân bứt phá, cũng cần có tài chính minh bạch, Techcombank đã thể hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Phó thủ tướng cũng đánh giá cao sáng kiến của Techcombank và các giải pháp quản lý tài sản cá nhân hiệu quả, xây dựng khung trái phiếu xanh đầu tiên do doanh nghiệp tư đồng hành cùng Chính phủ, đảm bảo phát triển lâu dài, bền vững.
"Chính phủ hành động, doanh nghiệp tiên phong, hy vọng các sáng kiến tại hội nghị sẽ nhanh chóng hiện thực hóa và có thành quả thực tiễn, qua đó sẽ tăng thêm niền tin cho nhà đầu tư tại Việt Nam", Phó thủ tướng nhấn mạnh, khán phòng vang lên tràng pháo tay hưởng ứng.
-
9h40
Thứ trưởng Công thương: Việt Nam nhiều cơ hội bứt phá giữa biến động toàn cầu
Tiếp nối, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Công Thương mang đến hội nghị đầu tư bức tranh về kinh tế Việt Nam cùng lời khẳng định: nhiều lợi thế để bứt phá dù bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.
Bà cho biết, toàn cầu diễn ra nhiều cạnh tranh địa chính trị, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và các chính sách thuế quan từ các thị trường lớn như Mỹ. Tuy vậy Việt Nam có ba cơ hội chiến lược, xoay quanh: chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu,chuyển đổi xanh - phát triển bền vững và đẩy mạnh kinh tế số.
Theo bà Thắng, việc chịu thuế quan ở một số mặt hàng như dệt may, thủy sản cũng là động lực để doanh nghiệp nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường và tối ưu chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm năng lượng tái tạo trong khu vực, nhờ phát triển về điện gió, điện mặt trời. Cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 thể hiện rõ quyết tâm phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.
Bà Phan Thị Thắng phân tích bức tranh nền kinh tế với nhiều điểm tích cực. Ảnh: Tùng Đinh
Song song với đó, sự phát triển của công nghệ số, AI và thương mại điện tử mở ra không gian tăng trưởng mới. Trong đó Luật Công nghiệp Công nghệ số, dự kiến thông qua thời gian tới sẽ tạo hành lang pháp lý thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu.
Về nội lực, đại diện Bộ Công thương cho biết Việt Nam có ba lợi thế dài hạn. Đầu tiên, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao với hơn 60% dân số trong độ tuổi lao động. Nước ta có vị trí địa lý chiến lược tại trung tâm Đông Nam Á với hệ thống cảng biển, logistics đang được đầu tư mạnh. Một lợi thế khác là nền kinh tế mở với 16 FTA đã ký kết, giúp giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, tăng khả năng thích ứng trước biến động thương mại quốc tế. Những chia sẻ tích cực tạo luồng thảo luận sôi nổi giữa các khách mời và nhiều tràng pháo tay vang lên giữa khán phòng.
-
9h45
Ở phần tiếp theo, đại diện Bộ Công Thương vạch rõ ba trụ cột kinh tế chủ đạo để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức hiện nay gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng bền vững và thương mại - dịch vụ số.
Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đặc biệt ở các lĩnh vực như điện tử, dệt may và linh kiện ôtô. Trước áp lực từ thuế quan, Việt Nam đang thúc đẩy nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch sang sản phẩm công nghệ cao như chip bán dẫn và thiết bị y tế.
Với năng lượng bền vững, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư vào điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và hydro xanh. Song song đó là việc hoàn thiện cơ chế thu hút vốn và phát triển hạ tầng năng lượng thông minh, đảm bảo an ninh năng lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ số, tốc độ tăng trưởng hơn 20% mỗi năm đang tạo nên một trụ cột mới cho nền kinh tế. Dự thảo Luật Công nghiệp Công nghệ số - dự kiến thông qua trong thời gian tới, sẽ hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm số.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Bộ Công Thương đề xuất một số định hướng chiến lược. Trước hết là ứng phó với chính sách thuế quan từ Mỹ thông qua phối hợp đàm phán thương mại, cải thiện chuỗi cung ứng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Tiếp theo là hoàn thiện khung pháp lý cho công nghệ số, thúc đẩy tiến độ xây dựng và thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Bộ cũng nhấn mạnh vai trò của việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và thông tin thị trường, đặc biệt trong các ngành chịu ảnh hưởng từ rào cản thương mại. Song song đó là đầu tư vào hạ tầng công nghệ như khu công nghiệp xanh, khu công nghệ cao và hệ thống logistics hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cuối cùng, Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng đàm phán FTA với các đối tác mới, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng thị trường xuất khẩu.
"Dù còn nhiều thách thức, Việt Nam đang có cơ hội lớn để bứt phá nhờ lợi thế nội tại, chính sách đúng hướng và sự đồng lòng từ Chính phủ, doanh nghiệp và người dân", đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh.
-
9h50
Chuyên gia Bloomberg: Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng trưởng
Tiến sĩ Tamara Henderson, chuyên gia kinh tế cao cấp của Bloomberg, nhấn mạnh để một quốc gia có thể phát triển bền vững, điều tiên quyết là phải dám đối mặt với những thách thức và thực hiện các thay đổi mang tính then chốt. Những thay đổi này cần được đặt trong một chiến lược phát triển dài hạn nhằm dịch chuyển cấu trúc, giảm thiểu rủi ro, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Theo bà, để làm được điều đó, các quốc gia cần hiểu rõ những biến động toàn cầu đang diễn ra và nhanh chóng thích nghi để tìm ra con đường phát triển phù hợp.
Tiến sĩ Tamara Henderson cho rằng nếu muốn xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi cho dòng vốn FDI, Việt Nam cần chú trọng nhiều yếu tố như chi phí sản xuất, tính bền vững chuỗi cung ứng, cơ chế pháp lý... Ảnh: Tùng Đinh
Là một chuyên gia có 39 năm kinh nghiệm, bà muốn chia sẻ về bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, nơi đang chứng kiến hàng loạt biến động như: biến đổi khí hậu, thay đổi chính sách thuế quan thương mại, sự chuyển dịch dòng vốn và đặc biệt là tốc độ chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số đang diễn ra với quy mô và tốc độ chưa từng có. Trong khi một số doanh nghiệp gặp khó khăn, thì cũng có những doanh nghiệp tận dụng tốt thời cơ để bứt phá, vươn lên. Đây là lúc cần sự chuyển đổi chủ động để gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Bà Henderson đặc biệt nhấn mạnh ba thay đổi lớn trong bối cảnh toàn cầu. Đầu tiên là biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến chi phí sản xuất tăng cao và gây tổn thất nặng nề cho một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do đó, sử dụng năng lượng bền vững là điều cấp thiết trong mọi lĩnh vực kinh tế.
Thứ hai là chủ nghĩa bảo hộ kinh tế, điển hình là chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã gây ra dịch chuyển mạnh mẽ về dòng vốn và nguồn cung - cầu. Tác động này khiến nhiều doanh nghiệp toàn cầu rơi vào thế bị động. Theo bà, sự phát triển hiện nay không còn mang tính chắc chắn mà ngày càng bất định khi thị trường lao động, tiêu dùng và dòng chảy thương mại liên tục thay đổi.
Thứ ba là sự bùng nổ của công nghệ. Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu hàng hóa lớn, vì vậy, tối ưu hóa chi phí, nhân lực, và chuyển đổi số là điều sống còn. Bà cho rằng hệ thống giáo dục cần được cải tổ mạnh mẽ để thích ứng với bối cảnh mới và chuẩn bị nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh quốc tế.
Trong thời gian gần đây, Việt Nam phải đối mặt với nhiều biến động từ bên ngoài, đặc biệt là các yếu tố kinh tế toàn cầu. Điều này đòi hỏi Việt Nam không chỉ duy trì ổn định mà còn phải chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao vị thế quốc gia. Khi lãi suất ngân hàng biến động, Việt Nam cũng chịu tác động dây chuyền. Các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Singapore hay Việt Nam đang phải vượt qua nhiều rào cản hơn so với các khu vực khác và vai trò của chính phủ trong điều hành, cải cách ngày càng trở nên then chốt.
Bà ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Việt Nam hiện sở hữu lợi thế nhân khẩu học lớn, với dân số trẻ, năng động và có khả năng thích nghi cao. Tuy nhiên, hành vi tiêu dùng của thế hệ này đang thay đổi nhanh chóng và cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để đưa ra các chính sách phù hợp.
Bên cạnh đó, bà cũng nhấn mạnh "dư địa tài khóa" - khả năng chịu đựng tài chính của một quốc gia, là một yếu tố quan trọng. Việt Nam đang duy trì mức nợ công ở mức khá cân bằng so với nhiều nước khác, đặc biệt là trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, khi nhiều quốc gia đang phải đối mặt với lãi suất cao và nợ công lớn.
-
Theo phân tích từ Bloomberg, một yếu tố quan trọng khác trong môi trường kinh doanh là cơ chế quản trị. Trước khi Ngân hàng Thế giới ngừng công bố báo cáo về môi trường kinh doanh (Doing Business), các quốc gia ASEAN đã có những bước tiến đáng kể. Qua các báo cáo trước đây, có thể thấy được sự phát triển và cải thiện dần của môi trường kinh doanh qua từng năm, phản ánh rõ lộ trình phát triển và nỗ lực cải cách của các quốc gia trong khu vực.
Ở phần cuối trình bày, nữ tiến sĩ nhắc về cơ chế quản trị, gọi đó là yếu tố then chốt trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Những chính phủ có nền quản trị tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó bao gồm cả việc quản lý tốt thâm hụt ngân sách công, kiểm soát biến động thị trường và ổn định tỷ giá hối đoái.
Theo bảng chỉ số năm 2020, chỉ số quản trị của Việt Nam được đánh giá khá tích cực, thể hiện rõ nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư.
Từ góc nhìn của nhà đầu tư, đơn vị đã thực hiện khảo sát với những người có khả năng đưa ra quyết định đầu tư FDI tại các khu vực như Bắc Mỹ, châu Âu... "Kết quả cho thấy, trong từng năm, có 5 yếu tố chính dẫn dắt hoạt động đầu tư FDI: hạ tầng, khung pháp lý, chính sách thuế quan, cùng các yếu tố liên quan khác", Tiến sĩ Tamara Henderson nói.
Cũng theo bà, nếu muốn xây dựng một môi trường đầu tư thuận lợi cho dòng vốn FDI, Việt Nam cần chú trọng đến các yếu tố như: chi phí sản xuất thấp, tính bền vững của chuỗi cung ứng, cơ chế pháp lý rõ ràng, môi trường quản trị minh bạch... Ngoài ra, các yếu tố khác có ảnh hưởng đến hoạt động FDI là sự ổn định pháp luật và hiệu quả quản trị nhà nước.
Khép lại, nữ chuyên gia đưa ra những dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô trong những năm tới. "Dựa trên các dự báo, có thể thấy Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng trưởng", bà Tamara Henderson nêu, nhận tràng pháo tay hưởng ứng từ khán phòng. Điều này được kết luận dựa trên bối cảnh thực tế: khi các quốc gia như Singapore hay Thái Lan đang phải đối mặt với nhiều cú sốc kinh tế lớn thì Việt Nam vẫn đang duy trì được sự ổn định.
Điểm đáng chú ý, dự báo này đã tính đến các yếu tố như thuế quan mới được áp dụng gần đây. Tuy nhiên, một vấn đề mà chuyên gia nhấn mạnh cần tiếp tục theo dõi là: nếu Việt Nam mở rộng hơn nữa mảng cho vay và tín dụng, nền kinh tế sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các chính sách tài khóa và tiền tệ. Lúc này việc ứng phó với các chính sách thuế từ phía Mỹ (đặc biệt trong bối cảnh các động thái từ chính quyền Tổng thống Trump có thể quay trở lại) cũng cần được đặt trong tính toán.
"Các báo cáo đều thể hiện sự dịch chuyển trong xu thế kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh này, Chính phủ cần thực hiện các cam kết cải cách, tiếp tục tạo động lực, hỗ trợ doanh nghiệp và tận dụng cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", Tiến sĩ Tamara Henderson nhấn mạnh, khép lại phần trình bày trong nhiều tiếng hưởng ứng.
-
10h09
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Năng lực sáng tạo của khu vực tư nhân là vô hạn
Trong vai trò nhà sáng lập Sovico, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo dùng câu chuyện của tập đoàn để minh chứng cho năng lực, đóng góp của khối tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam.
Mở đầu, bà điểm lại Nghị quyết 68 vừa được ban hành vào tháng 5 năm nay, đã khẳng định vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong việc tạo lập năng lực kinh doanh và việc làm quốc gia. Hiện kinh tế tư nhân đang đóng góp tới 65% GDP, minh chứng rõ nét cho năng lực kiến tạo giá trị, bản lĩnh cạnh tranh và tinh thần trách nhiệm đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, bà nhấn mạnh cụm từ "khát vọng phụng sự cộng đồng, phụng sự đất nước".
Nữ lãnh đạo cho biết Sovico đã đồng hành cùng sự phát triển của đất nước hơn 30 năm qua ở nhiều lĩnh vực: ngân hàng, tài chính, hàng không, phát triển đô thị lẫn chuyển đổi số. Sovico cũng là đối tác tích cực của UNESCO và Liên Hợp Quốc trong nhiều hoạt động cộng đồng, với hơn 40.000 cán bộ công nhân viên. "Năng lực sáng tạo của khu vực tư nhân Việt Nam là vô hạn và chính khu vực này đã cùng nhau giải quyết những thách thức lớn trong suốt 4 năm qua, đóng góp hàng tỷ USD và tạo dựng giá trị cho các nhà đầu tư hôm nay", bà nói.
Những đóng góp thể hiện khá rõ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hơn 11.000 tỷ đồng đã được huy động từ các doanh nghiệp tư nhân từ các sản phẩm ngân hàng, tài chính đến từng chuyến bay hỗ trợ cộng đồng. Trong đó, HDBank - một thành viên chủ chốt trong hệ sinh thái Sovico, đã đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong suốt nhiều năm hình thành, phát triển, phục vụ đa dạng nhóm khách hàng - từ tiểu thương, nông dân đến các khu vực vùng sâu vùng xa. Nhà băng tăng trưởng gấp 4,5 lần chỉ trong một giai đoạn ngắn. "Đây là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển hiệu quả, bền vững của ngân hàng tư nhân", bà Phương Thảo nói.
Ở lĩnh vực hàng không, Vietjet Air đã kết nối bầu trời với hơn 220 triệu lượt hành khách, từ những chuyến bay nội địa đầu tiên đến mạng lưới quốc tế rộng khắp. Vietjet là một trong những đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số khi chuyển đổi toàn bộ hệ thống vé từ giấy sang điện tử. Trong năm 2024, hãng tiếp tục mở rộng mạng bay tới Ấn Độ, Australia... kết nối với hơn hàng tỷ người dân toàn cầu. Không dừng lại ở vận tải, Vietjet còn mang văn hóa Việt như phở Thìn, bánh mỳ Việt Nam lên máy bay. Giữa phần trình bày, bà Phương Thảo có một chia sẻ vui: bộ vest mặc ngày hôm nay cũng chính là bộ vest bà đã mặc vào lễ đánh cồng trong ngày Vietjet lên sàn chứng khoán Hose (28/2/2017). Câu chuyện của bà tạo nhiều tiếng cười và tràng vỗ tay từ các khách mời.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo nói về năng lực, đóng góp của khối tư nhân trong ngành kinh tế Việt Nam. Ảnh: Tùng Đinh
Tiếp nối, bà nhắc lại về những bước tiến của Vietjet trong các năm qua. Hãng không chỉ đầu tư vào vận hành hàng không mà còn xây dựng hệ sinh thái toàn diện, từ kỹ thuật, logistics đến hợp tác với các đối tác công nghệ toàn cầu. Mục tiêu dài hạn là đưa hàng không Việt Nam vươn ra thế giới, trở thành một trong những trung tâm kết nối lớn của toàn cầu.
Để hiện thực hóa các khát vọng này, thị trường vốn đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm tăng trưởng dài hạn. HDBank tin rằng thị trường vốn từ bất động sản công nghiệp, công nghệ cao đến tín dụng xanh, cần được khai thông mạnh mẽ hơn nữa. Trong phần trình bày, bà đưa ra khuyến nghị Chính phủ nên duy trì mặt bằng lãi suất ổn định, tỷ giá linh hoạt, thúc đẩy tín dụng số hóa, thị trường trái phiếu, các quỹ đầu tư và nguồn vốn xanh. Đồng thời, bà cho biết các đơn vị cần tận dụng hiệu quả các FTA để thu hút dòng vốn quốc tế đầu tư vào các lĩnh vực như AI, blockchain, kinh tế tuần hoàn, công nghệ "Made in Vietnam" - những chìa khóa để Việt Nam tăng tốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.