Tuần báo New Scientist của Anh đã liệt kê những biểu hiện này, gồm:
Ego-surfing (Tìm kiếm chính mình): Người sử dụng thường xuyên nhập tên của họ vào các công cụ tìm kiếm để kiểm tra mức độ “nổi tiếng” trên Internet.
Blog-streaking (Sơ hở trên blog): Họ thường xuyên tiết lộ thông tin nhạy cảm trên web cá nhân mà không sợ gặp hậu quả về sau.
Crackberry (Nghiện thiết bị điện tử): Nhiều người không thể cưỡng lại được việc kiểm tra e-mail trên Blackberry, nhắn tin, chụp ảnh bằng điện thoại di động… kể cả trong những thời khắc trang nghiêm như khi họ đi dự tang lễ.
Google-stalking (“Chõ mũi” qua Google): Hiện nay, không ít người có thói quen dùng Google hoặc các dịch vụ tìm kiếm khác để săn thông tin về bạn bè, đồng nghiệp và người họ chuẩn bị hẹn hò.
Cyberchondria (Khám bệnh qua mạng): Bạn cảm thấy đau đầu và người nổi phát ban? Bạn không đến gặp bác sĩ mà truy cập vào trang web chẩn đoán bệnh trực tuyến. Điều này đồng nghĩa với việc bạn cũng đang có triệu chứng “nghiện Net”.
Photolurking (Soi ảnh): Bạn xem say mê những album trên Flickr và các trang chia sẻ ảnh trực tuyến của những người mà bạn chưa từng quen biết.
Wikipediholism (Chủ nghĩa wiki): Chỉ những người đóng góp hết mình cho trang từ điển bách khoa trực tuyến Wikipedia.
P.T. (theo AFP)