Trong cuốn sách mới phát hành, Blatter cho biết ông đã đề nghị Pierre Nkurunziza làm một đại sứ của FIFA, để đổi lấy quyết định từ chức Tổng thống Burundi. Nkurunziza là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.
Tuy nhiên, Nkurunziza đã từ chối công việc ở FIFA, và tái đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử nhiều tranh cãi của nhiệm kỳ thứ ba.
Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ xác nhận đã tìm kiếm sự giúp đỡ của ông Blatter, nhưng phủ nhận nỗ lực khiến Nkurunziza phải từ chức.
![blatter-tung-giup-thuy-sy-can-thiep-vao-chinh-tri-o-burundi](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2016/04/22/Pierre-3317-1461314400.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CTNocysvazK3xSO-v7Z8Dg)
Nkurunziza nổi tiếng là một chính trị gia yêu bóng đá, nhưng cũng đam mê quyền lực. Ảnh: Reuters.
“Mục đích của việc đó là nhằm đóng góp cho một giải pháp hòa bình để ngăn chặn cuộc khủng hoảng hiện nay ở Burundi", thông cáo của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ có đoạn.
Blatter tiếp cận với Tổng thống Burundi hồi tháng 5/2015, ngay sau các cuộc biểu tình chống lại việc Nkurunziza nỗ lực giành chiến thắng thêm một nhiệm kỳ nữa.
Nhà lãnh đạo Burundi nổi tiếng với tình yêu bóng đá. Ông hiện sở hữu riêng một đội bóng, Hallelujah FC, và từng trực tiếp huấn luyện một đội hạng Nhất của Burundi.
Trong cuốn sách của Blatter, có đoạn trích dẫn lại những gì ông đã nói với Nkurunziza: “Tôi đề nghị với Tổng thống… nếu điều đó có thể mang lại lợi ích cho ngài hay quốc gia của ngài, FIFA có thể bổ nhiệm ngài làm một đại sứ bóng đá ở châu Phi, hay thế giới”.
Nhưng ông Nkurunziza sau đó được bầu lại làm Tổng thống trong kỳ bỏ phiếu bị các đảng đối lập tẩy chay và cho là bất hợp pháp.
Burundi rơi vào tình trạng bất ổn những tháng sau đó, với hơn 400 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người chạy trốn khỏi đất nước.
Văn phòng của ông Nkurunziza cũng khẳng định với BBC rằng Tổng thống Burundi đã được ông Blatter tiếp cận, và cựu chủ tịch của FIFA đã bị các quốc gia phương Tây có thế lực sử dụng.
Nguyễn Phát