Trước giờ lên máy bay, các chuyên gia cũng nói nếu phát hiện được dấu vết con voi, chỉ cần gọi điện thoại, FFI sẽ đăng ký vé cho họ sang bắt liền để đưa lên Yok Đôn nhập đàn.
Ông Nguyễn Bá Thụ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm cho biết, Chi cục Kiểm lâm Đăk Lăk và Ban giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn đang triển khai dự án nghiên cứu khoa học theo sõi sự thích nghi phát triển của voi qua hệ thống định vị vệ tinh. Hiện nhân viên của vườn tham dự một khóa học cấp tốc về sử dụng hệ thống này. Khoảng 1 tuần nữa, khi FFI cung cấp đủ hệ thống máy mẹ thì việc theo dõi đàn voi bằng máy sẽ thay cho việc các nhân viên cưỡi voi nhà đi tuần tra như gần tháng qua.
Ông Thụ cho biết thêm, nếu muốn di dời con voi đực còn sót lại trong rừng Định Quán (Đồng Nai), đang quậy phá hoa màu, phải có ý kiến của Chính phủ, Bộ NN&PTNT. Khi đó Cục Kiểm lâm mới có cơ sở lên phương án bắt.
Sắp tới, Ban điều hành săn bắt di dời voi sẽ có cuộc họp đánh giá các công việc chiến dịch săn bắt, di dời đàn voi Tánh Linh, đồng thời có kết luận về nguyên nhân cái chết của 2 con voi đầu tiên.
(Theo Lao Động, Thanh Niên)