![]() |
|
Nắng hạn khiến bò không còn thức ăn |
Chịu ảnh hưởng hạn hán nặng nhất tỉnh, huyện Bắc Bình vừa đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ hơn 346 triệu đồng, trong đó 48 triệu đồng dành cho 7 xã đặc biệt khó khăn để nạo vét khơi thông sông suối và đào giếng.
Theo ông Hồ Ba, Phó chủ tịch huyện Tuy Phong: "Mặc dù nguồn nước Trũng Heo, xã Hòa Minh đã giải quyết được một phần nước sinh hoạt, nhưng ở xã Chí Công, hệ thống cấp nước chỉ phục vụ một số địa bàn dân cư tập trung trên tuyến chính. Người dân phải mua và vận chuyển nước bằng thùng với giá cao tới 3.000 đồng/40 lít". Ông Ba cũng đề nghị đầu tư để kéo dài thêm hệ thống ống cấp nước sinh hoạt tại xã Chí Công từ 3,5 đến 4 km, nhằm kịp thời phục vụ nước sinh hoạt cho địa phương trong mùa khô.
Còn ông Huỳnh Công Lý, Phó chủ tịch huyện Hàm Tân cho biết, UBND tỉnh cần tiếp tục đầu tư kiên cố hóa hoàn chỉnh hệ thống kênh mương tiếp nước Núi Đất - Tân Bình. Riêng việc lấy nước phục vụ mùa khô 2005, ông Lý đề nghị hỗ trợ kinh phí 2 tỷ đồng để đặt đường ống lấy nước từ sông Dinh phục vụ sinh hoạt.
Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Thuận, 3 huyện Bắc Bình, Tuy Phong và Hàm Thuận là những địa phương chịu hạn hán nghiêm trọng nhất. Đây cũng là những địa phương đang nằm trong kế hoạch ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho thủy lợi và gạo cứu đói.
"Nắng hạn kéo dài và ảnh hưởng trên diện rộng nên nhiều đồng bào ở vùng khô hạn không có thu nhập trong khoảng 6 tháng. Vì vậy, số lượng hơn 16.700 hộ với gần 70.000 nhân khẩu cần được cứu đói thêm 5 tháng (từ tháng 3 đến tháng 7)" - ông Nguyễn Ngọc Hai, Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Thuận nói.
Theo ông Hai, lượng gạo cứu đói thực tế cần là 3.345 tấn, trong khi tỉnh Bình Thuận chỉ xuất ngân sách địa phương hỗ trợ 1.845 tấn. Như vậy còn thiếu 1.500 tấn.
Về tiền hỗ trợ, Sở NN&PT NT Bình Thuận cho biết, tỉnh đang thiếu tới hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng chi phí hỗ trợ nước sinh hoạt ở nông thôn và dân cư tập trung, 6 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống thủy lợi và hơn 6 tỷ đồng cho giống cây trồng. "Nông dân đang thiếu tới hơn 1.000 tấn giống lúa và 56 tấn giống bắp để tái sản xuất vụ hè thu năm 2005"- ông Hai lo lắng.
Tuấn Dũng
