Bình Nhưỡng công bố tên trưởng đoàn đàm phán 6 bên Người giữ trọng trách này là Thứ trưởng Ngoại giao Kim Yong Il. Tháp tùng ông Kim là Ri Gun, quan chức phụ trách nghiên cứu về Mỹ của Bộ ngoại giao CHDCND Triều Tiên. Đoàn đại biểu sẽ tới thủ đô Trung Quốc thứ ba tuần tới, một ngày trước khi cuộc hội đàm 6 bên diễn ra.
Bình Nhưỡng không chấp nhận đòi hỏi thanh sát của Mỹ CHDCND Triều Tiên hôm qua tuyên bố yêu cầu của Washington về việc sớm thanh sát các cơ sở hạt nhân trên bán đảo là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", đồng thời khẳng định lập trường cứng rắn của mình khi hội đàm 6 bên sắp diễn ra.
Bình Nhưỡng không từ bỏ hạt nhân trừ khi Mỹ đổi thái độ Hôm nay, CHDCND Triều Tiên cho biết nếu Mỹ không thay đổi chính sách đối với nước này thì tại các cuộc đàm phán 6 bên ở Bắc Kinh, họ sẽ tuyên bố không thể huỷ "lực lượng phòng thủ hạt nhân".
Seoul hứa giúp đỡ Bình Nhưỡng phát triển kinh tế Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun phát biểu như vậy hôm qua, với điều kiện là Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Tuyên bố trên của ông được đưa ra vào thời điểm bán đảo này kỷ niệm 58 năm thoát khỏi sự chiếm đóng của Nhật.
Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cùng bàn về Triều Tiên Các quan chức của 3 quốc gia đồng minh gặp nhau ở Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua để tìm biện pháp thúc ép Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân cũng như tìm các bước hoà giải. Ngoại trưởng Colin Powell đề xuất đưa ra bảo đảm bằng văn bản, rằng chính quyền Bush không có ý định tấn công CHDCND Triều Tiên.
Mỹ cân nhắc nhượng bộ nếu Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân Chính quyền Bush, từng tuyên bố không nhượng bộ chừng nào CHDCND Triều Tiên chưa từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, đang xem xét một số bước đi hoà giải. Đổi lại, Bình Nhưỡng phải công bố toàn bộ vũ khí hoặc cho phép thanh sát viên quốc tế vào thanh tra.
Đàm phán 6 bên về Triều Tiên khởi động ngày 26/8 Tờ Nihon Keizai Shimbun hôm nay cho biết Mỹ, Nhật và Hàn Quốc đã chuyển tới Trung Quốc yêu cầu bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày vào thời điểm nói trên. Một phái đoàn của Bắc Kinh đang ở Bình Nhưỡng để bàn bạc và thực hiện những việc chuẩn bị cuối cùng cho hội đàm.
Bình Nhưỡng, Bắc Kinh bất đồng về thời điểm đàm phán Bắc Triều Tiên mong muốn hội đàm 6 bên về chương trình hạt nhân tiến hành vào tháng 9, còn nươc có thể là chủ nhà Trung Quốc lại cho rằng cuối tháng này là thích hợp hơn cả. 4 quốc gia còn lại quyết định để hai láng giềng thoả thuận thời điểm.
Bắc Triều Tiên loại John Bolton khỏi bàn đàm phán Bình Nhưỡng hôm qua tuyên bố "không làm việc" với Thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí John Bolton, "không coi ông này là một quan chức của chính quyền Mỹ". Đây là phản ứng sau khi ông Bolton có những lời lẽ chỉ trích nặng nề chính quyền của ông Kim Châng In.
Mỹ có thể đàm phán trực tiếp với Bắc Triều Tiên Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Boucher hôm qua cho biết đối thoại song phương với CHDCND Triều Tiên, vốn từ lâu bị Nhà Trắng phản đối, có thể diễn ra trong lúc 6 bên thảo luận về tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Bình Nhưỡng đồng ý đàm phán đa phương Một quan chức ngoại giao cấp cao Hàn Quốc hôm nay cho biết CHDCND Triều Tiên chấp nhận 6 bên tham gia cuộc hội đàm về chương trình hạt nhân của miền bắc bán đảo. Trước đó, Nga và Mỹ cũng thông báo về quan điểm mới của chính quyền ông Kim Châng In.
CHDCND Triều Tiên muốn đàm phán 6 bên Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố, trong cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Yuri Fedotov hôm qua, Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Matxcơva Pak Ui-chun cho biết Bình Nhưỡng đồng ý hội đàm 6 bên, với sự tham gia của Nga, để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân.
'CHDCND Triều Tiên là cơn ác mộng khủng khiếp' Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Bolton hôm qua mô tả Chủ tịch Kim Châng In là "nhà độc tài chuyên chế" và chỉ trích Bình Nhưỡng về nhân quyền, xuất khẩu vũ khí. CHDCND Triều Tiên thì cho rằng Washington phải bị đưa ra trước "công lý quốc tế" vì đã phổ biến thông tin sai lệch trước chiến tranh Iraq.
Hội đàm 3 bên về Triều Tiên có thể diễn ra đầu tháng 9 Mỹ, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối bàn về việc tổ chức hội nghị 3 bên ở Bắc Kinh vào tuần đầu tiên của tháng 9. Thông tin do Kyodo, trích lời các nguồn Mỹ và Hàn Quốc ở Washington, cho hay hôm nay.
Seoul nhấn mạnh quan điểm khác với Washington Hàn Quốc hôm qua phản đối việc Mỹ kêu gọi HĐBA can thiệp vào khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên, nhấn mạnh sự khác biệt trong chính sách giữa Washington và Seoul với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên ngay sau đó nước này nói rằng họ không phản đối vai trò của LHQ, mà vấn đề chính là phải chọn thời điểm thích hợp.
Bắc Triều Tiên dọa phát triển vũ khí hạt nhân chiến lược Bình Nhưỡng coi tất cả những vũ khí công nghệ cao mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc là vũ khí nguyên tử chiến lược và động thái đó buộc CHDCND Triều Tiên phải có phản ứng tương tự. Hãng thông tấn KCNA cho biết tin này hôm qua.
Bắc Triều Tiên sẽ tuyên bố là quốc gia hạt nhân? Bình Nhưỡng sẽ làm như vậy nếu Washington không có phản ứng tích cực trước những đề xuất của chính quyền ông Kim Châng In nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trước ngày 9/9, quốc khánh CHDCND Triều Tiên. Một quan chức Nhật giấu tên cho biết tin này, hôm qua.
Mỹ có thể cam kết không tấn công Bắc Triều Tiên Phát ngôn viên Nhà Trắng Scott McClellan hôm qua cho hay Washington có khả năng sẽ giao cho Bình Nhưỡng văn bản đảm bảo rằng họ sẽ không tấn công CHDCND Triều Tiên mà không có lý do.
Blair đề cao vai trò Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên "Sức ép từ Bắc Kinh có vai trò quan trọng thuyết phục CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân", Thủ tướng Anh Tony Blair phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, hôm qua.
Hàn Quốc bác tin Bình Nhưỡng có nhà máy hạt nhân thứ 2 Tổng thống Roh Moo-hyun hôm nay tuyên bố thông tin cho rằng Bắc Triều Tiên bí mật vận hành một nhà máy plutonium là thiếu căn cứ. Còn Cố vấn an ninh quốc gia Ra Jong-il dự đoán sắp có bước đột phá trong cuộc khủng hoảng hạt nhân, vì Mỹ, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ sớm hội đàm tại Bắc Kinh.