Ngày 19/3, đại diện Sở Y tế Phú Thọ cho biết bệnh nhân được chuyển vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba trong tình trạng đau đớn, tổn thương bỏng độ 2, diện tích khoảng 30%. Đặc biệt vùng mặt, mũi bỏng nặng, cháy một phần tóc và lông mày.
Bệnh nhân được chăm sóc vết bỏng bằng các dung dịch sát trùng không gây đau và gạc sinh học diệt khuẩn giúp tiêu mô hoại tử, đồng thời kích thích tạo mô hạt mới, kèm dùng thuốc. Hiện người bệnh dần bình phục.
Bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần thận trọng khi sử dụng thiết bị có nguy cơ cháy nổ và gây bỏng như đồ điện, bếp gas. Nạn nhân bỏng cần được đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị, không chữa theo các mẹo dân gian, không có cơ sở khoa học để tránh biến chứng đáng tiếc.
Nguyên lý cháy nổ khi rò khí gas là do khí kết hợp với oxy trong không khí tạo thành hỗn hợp dễ cháy. Chỉ cần ở trong nhiệt độ cao phù hợp hoặc có tia lửa phát ra như khi bật công tắc bật đèn, quạt, điện thoại, giày cao gót có kim loại tiếp với mặt sàn... thì rất dễ xảy ra cháy nổ lớn.
Để hạn chế rủi ro, người dân cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi sử dụng. Bếp gas mini phải được đặt trên bề mặt phẳng, tránh dùng nồi có đáy quá lớn khiến ngọn lửa lan xuống bình gas.
Không nên nấu liên tục trong thời gian dài, vì nhiệt độ cao có thể làm tăng áp suất trong bình, gây nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, không nên sử dụng bếp và bình gas cũ, han gỉ vì có thể dẫn đến rò rỉ khí. Khi không sử dụng, cần tháo lon gas ra khỏi bếp và bảo quản nơi khô ráo.
Thúy Quỳnh