Ngày 2/3, Sở Y tế Bình Dương có công văn đề nghị các đơn vị y tế trong cả nước (công và tư nhân) không tiếp nhận 6 bác sĩ do vi phạm cam kết trong đào tạo của địa phương.
Sáu bác sĩ nói trên tuổi từ 30 đến 32, công tác tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương và Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng, được cho nhận tiền của chính sách thu hút nhân tài và cử đi học, song không làm đúng cam kết.
Đơn cử nam bác sĩ 31 tuổi công tác tại Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, được tài trợ số tiền 420 triệu đồng và cam kết phục vụ ít nhất 10 năm. Tuy nhiên mới làm việc được 3 năm, người này tự ý nghỉ, chưa bồi thường kinh phí đã nhận.
Một bác sĩ khác được tỉnh Bình Dương hỗ trợ kinh phí để đi đào tạo tại Đại học Y Dược Cần Thơ từ năm 2010 đến 2016. Đến nay, dù chưa đủ thời gian công tác như cam kết, nam bác sĩ tự ý nghỉ việc, chưa bồi thường các khoản được hưởng.
Bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở y tế Bình Dương, cho biết văn bản trên chỉ mang tính khuyến nghị các đơn vị y tế cả nước lưu ý khi tuyển 6 bác sĩ vi phạm cam kết đào tạo. Những bác sĩ này không thể tự ý bỏ việc để đến cơ sở y tế khác khi chưa đền bù cho ngân sách.
"Hiện sở mới ra văn bản khuyến cáo với mong muốn các bác sĩ tự giác, có trách nhiệm với nhà nước và ngành y tế", ông Chín nói và cho biết trường hợp các bác sĩ không thực hiện cam có thể Sở Y tế sẽ khởi kiện.
Một bác sĩ có trong danh sách cho biết bất ngờ với công văn của sở, vì từ cuối năm 2022 anh đã gửi đơn xin nghỉ việc đúng luật chứ không tự ý nghỉ.
"Tôi xin nghỉ vì muốn làm gần nhà, có nhiều thời gian chăm sóc người thân. Theo quy định sau 45 ngày nộp đơn, nếu cơ quan không giải quyết, tôi có quyền nghỉ việc", bác sĩ này nói và cho biết sẽ bồi thường khoản tiền đã được hỗ trợ.
Sáng 3/3, Ban giám đốc Sở Y tế Bình Dương đã chỉ đạo đơn vị liên quan mời 6 bác sĩ trở về đơn vị cũ để giải quyết các cam kết của hợp đồng.
Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn luật sư TP HCM) cho hay tình trạng các bác sĩ hay công nhân viên chức vi phạm hợp đồng cam kết đào tạo, thu hút nguồn nhân lực với nhà nước đã xảy ra nhiều. Một số vụ việc đã được đưa ra tòa giải quyết.
Theo luật sư Chánh, Bình Dương khởi kiện các bác sĩ ra tòa hay không còn phụ thuộc điều khoản hợp đồng mà hai bên đã ký. Tuy nhiên sở có văn bản đề nghị các đơn vị y tế trên cả nước không nhận việc số bác sĩ này là không phù hợp. Bởi người lao động có quyền làm việc, hành nghề nếu không vi phạm pháp luật.
Hỗ trợ kinh phí để bác sĩ nâng cao tay nghề được nhiều địa phương thực hiện. Đổi lại các bác sĩ khi hoàn thành khóa đào tạo phải cam kết gắn bó một thời gian ở các bệnh viện đã gửi đi học. Hồi tháng 9/2022, Sở Y tế Cà Mau có văn bản đề nghị cơ sở y tế cả nước không nhận bác sĩ bỏ việc sau khi được cử đi đào tạo.
Phước Tuấn