Ngày 10/3, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định, cho biết việc miễn phí vé tàu hỏa nằm trong chương trình kích cầu du lịch dịp 50 năm ngày giải phóng tỉnh (31/3/1975 - 31/3/2025).

Chuyến tàu khởi hành từ Hà Nội đến TP HCM dịp Tết Ất Tỵ. Ảnh: Giang Huy
Chương trình được áp dụng từ 28/3 đến 1/4, dành cho đoàn dưới 100 khách, khách lẻ dưới 10 người được hỗ trợ ghép đoàn. Khách đi theo các chuyến tàu charter chặng Sài Gòn - Quy Nhơn, Hà Nội - Diêu Trì và Đà Nẵng - Quy Nhơn với tổng cộng 1.186 chỗ.
Cụ thể, chặng Sài Gòn - Quy Nhơn khởi hành 21h30 ngày 28/3 trên tàu SE30, đến 11h00 ngày 29/3, về trên tàu SE29 lúc 15h30 ngày 31/3, đến Sài Gòn 6h20 ngày 1/4.
Chặng Hà Nội - Diêu Trì với ba toa charter trên tàu SE7, rời Hà Nội 6h10 ngày 28/3, đến Diêu Trì 5h00 ngày 29/3, về trên tàu SE8 lúc 18h40 ngày 31/3, đến Hà Nội 19h10 ngày 1/4.
Chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn thuê nguyên chuyến, xuất phát 6h ngày 29/3, đến Quy Nhơn 13h00, về lúc 16h30 ngày 31/3, đến Đà Nẵng 23h30.
Để nhận vé 0 đồng, du khách cần đặt tour "Hành trình sử thi" hoặc "Tinh hoa đất võ" qua các đơn vị lữ hành hoặc đơn vị trong danh sách của Hiệp hội Du lịch tỉnh. Cả hai tour đồng giá 3.190.000 VNĐ mỗi khách, lịch trình ba ngày hai đêm.

Du khách xem hình ảnh thiên hà qua kính thiên văn quang học. Ảnh:Thảo Chi
Tour "Hành trình sử thi" sẽ đưa du khách khám phá Trung tâm khám phá khoa học Quy Nhơn, Eo Gió, Tịnh xá Ngọc Hòa, bãi biển The Thon, cùng cội nguồn chữ quốc ngữ tại Đô thị Nước Mặn và võ thuật tại chùa Long Phước.
Tour "Tinh hoa đất võ" đưa du khách qua tháp Bánh Ít, thành Hoàng Đế, Bảo tàng Quang Trung, và tiểu chủng viện Làng Sông với kiến trúc Gothic. Tour bao gồm khách sạn 3 sao, xe đưa đón, hướng dẫn viên, bữa ăn chính, vé tham quan, bảo hiểm và thuế VAT.
Dịp này, Bình Định còn tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 (19-22/3), Ngày hội hoa trang suối Tà Má (22-23/3), Hội nghị xúc tiến đầu tư (28/3), lễ dâng hương tượng đài Núi Bà (30/3), và chương trình nghệ thuật "Bình Định - Tự hào và Khát vọng" với màn pháo hoa tầm cao tối 30/3.

Suối Tà Má - điểm du lịch mới nổi của Bình Định. Ảnh: Nguyễn Dũng
Với bề dày lịch sử và lợi thế thiên nhiên nhiều bãi biển đẹp, núi rừng hùng vỹ, du lịch được xác định là một trong 5 trụ cột kinh tế của tỉnh Bình Định. Năm 2024, lượng khách đến Bình Định đạt trên 9,2 triệu lượt, tăng 84% so với năm 2023.
Du lịch bằng tàu hỏa là hướng đi mới của ngành đường sắt Việt Nam trong những năm gần đây. Năm 2024, lượng hành khách đi tàu đạt hơn 7 triệu lượt, tăng gần một triệu so với năm 2023. Sự tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố, trong đó có các sản phẩm du lịch.
Phạm Linh