Thời gian qua, Điện lực Quy Nhơn (Công ty Điện lực Bình Định) đã cử lực lượng phát quang hành lang an toàn lưới điện, cắt tỉa cành cây ngoài hành lang các công trình điện..
Căn nhà của ông Nguyễn Lững, 75 tuổi, ở đường Nguyễn Thái Học gần đường dây điện trung thế 22 kV, bao quanh nhiều cây xanh, nếu mưa gió lớn nguy cơ cây ngã đổ vào đường dây điện rất cao. Được các nhân viên hỗ trợ phát quang, cắt tỉa cây xanh nên ông thấy "yên tâm hơn".

Ngành điện lực tỉnh Bình Định cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn lưới điện. Ảnh: Toàn Thắng
Ông Lê Văn Kỉnh, Tổ trưởng Tổ trực điện, Điện lực Quy Nhơn cho biết, ngoài phát dọn cây cối, đơn vị còn bố trí các tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng xử lý các sự cố mất điện.
"Hiện nay các thành viên của đội luôn đảm bảo trực 24/24h. Khi có thông tin thời tiết xấu, cả đội tập trung hết tại điện lực để sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có sự cố xảy ra", ông Kỉnh nói.
Hơn một tháng trước, mưa lớn làm trụ điện ở đường Hoàng Văn Thụ bị nghiêng, sụt lún. Sự cố làm mất điện hơn 4.400 khách hàng. Điện lực Quy Nhơn đã cắt điện khẩn cấp, tiến hành cô lập, khoanh vùng sự cố. Ngay trong đêm, đơn vị này đã huy động lực lượng với đầy đủ phương tiện, vật tư tập trung khắc phục vụ việc, cấp điện lại cho người dân.

Các nhân viên điện lực tỉnh Bình Định hướng dẫn, kiểm tra điện cho người dân. Ảnh: Toàn Thắng
Hiện Công ty Điện lực Bình Định phục vụ 475.000 khách hàng tại 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh qua 9 điện lực trực thuộc. Công ty chú trọng việc cải tiến và hiện đại hóa hệ thống lưới điện, ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh như: Hệ thống quản lý thu thập dữ liệu; giám sát và điều khiển từ xa SCADA; trạm biến áp 110kV sang vận hành không có người trực,... nhằm nâng cao chất lượng điện năng đến khách hàng.
Để đảm bảo cấp điện trong mùa mưa bão, các đơn vị liên quan thuộc Công ty Điện lực Bình Định đã kiểm tra toàn bộ lưới điện trên địa bàn, thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện, thực hiện diễn tập xử lý sự cố lưới điện.
Theo ông Thái Minh Châu, Công ty Điện lực Bình Định, mỗi năm công ty đều có phương án diễn tập phòng chống thiên tai và có nguồn vật tư dự phòng. Tất cả các phương án đều được phê duyệt trước, khi có những sự cố xảy ra các đơn vị điện lực hoàn toàn có thể xử lý theo phương châm "4 tại chỗ".
Sở Công Thương tỉnh cũng đề nghị Công ty Điện lực Bình Định; Truyền tải điện Bình Định; các đơn vị quản lý và kinh doanh điện ngoài ngành điện trên địa bàn tỉnh kiểm tra hệ thống lưới điện đảm bảo vận hành an toàn; tăng cường kiểm tra quá trình vận hành hệ thống điện, đặc biệt là các trạm biến áp không người trực; hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm về an toàn hành lang lưới điện theo quy định.
"Vùng nào mưa lũ bị mất an toàn về điện phải có phương án cô lập, đảm bảo an toàn khu vực. Đồng thời kịp khắc phục hư hỏng điện để phục vụ sản xuất cho người dân", ông Trần Thúc Kham, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Định, cho hay.
(Nguồn: Điện lực Bình Định)