![]() |
Người giàu nhất thế giới. |
Trong cuộc phỏng vấn này, Bill Gates đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề nghiên cứu và phát triển của Microsoft, và ý kiến của ông trong vụ dàn xếp chống độc quyền của công ty. Dưới đây là trích đoạn bài phỏng vấn.
- Ông nghĩ gì về nhận định: Hội nghị Tech Fest là một cách thức giúp mọi người trong Microsoft nắm rõ được điều gì đang xảy ra ở công ty, chẳng hạn những sáng kiến mới mà các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm?
- Tôi nghĩ, nghiên cứu là nhân tố quyết định trong công cuộc đổi mới nền kinh tế. Nhưng công ty lớn thường gặp khó khăn trong việc đảm bảo rằng công cuộc nghiên cứu đó đang đi đúng hướng. Kể cả khi họ thực hiện được một bước đột phá, liệu họ có thực sự áp dụng được thành công đó vào các sản phẩm, để tung ra thị trường? Các công ty như Xerox hoặc AT&T nổi danh vì có nhiều nghiên cứu hay, nhưng trong nhiều trường hợp, lại thất bại trong việc đưa chúng vào thực tiễn.
Vì vậy, khi Microsoft tiến hành các cuộc nghiên cứu, chúng tôi luôn tự nhủ: Phải đảm bảo rằng chúng ta không chỉ là những nhà nghiên cứu tài ba mà còn có khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu trên sản phẩm. Và tại những sự kiện như hôm nay, anh thấy đấy, tất cả các cuộc nghiên cứu đều tiến triển.
- Ông nhận xét thế nào về công nghệ nằm trong các phần mềm như Windows XP, đã ra đời từ một vài cuộc nghiên cứu cách đây đến 11 năm?
- Một trong những nghiên cứu sớm nhất đã cho ra công nghệ soát lỗi chính tả anh thấy trong Microsoft Word hôm nay. Mọi thứ đều luôn được đổi mới. Nếu anh sử dụng Xbox và nhìn vào từng hình ảnh trong các trò chơi, anh sẽ thấy chúng giống hiện thực đến mức nào. Đó chỉ là một kỹ thuật nhỏ mà người của chúng tôi đã đạt được. Microsoft không thể đạt được như hôm nay nếu không có đội ngũ nghiên cứu hùng hậu.
- Khi ông nảy sinh ra một ý tưởng độc đáo nào đó, nhưng ông không chắc liệu có thực hiện được không, hoặc đó có thực sự là một ý hay, ông sẽ hỏi ai?
- Nếu tôi nghĩ rằng việc này là có thể thực hiện, tôi sẽ tin vào trực giác của tôi.
- Và ông chưa bao giờ sai?
- Có chứ, tôi thường xuyên sai. Nhưng khả năng đánh bóng của tôi đủ tốt để giúp tôi tôi lấy lại cân bằng khi quả bóng đã được đánh đi. Anh biết đấy, nếu có ý tưởng gì tốt, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng theo đuổi và đưa nó thành ưu tiên hàng đầu để thực hiện cho bằng được.
- Phiên tòa xét xử vụ kiện chống độc quyền sắp được mở trong vài tuần tới. Tại sao ông và Steve Ballmer (Tổng giám đốc Microsoft) lại định không ra hầu tòa?
- Mấu chốt của vụ việc này là cách dàn xếp với bên đi kiện, bởi vậy không cần nhân chứng. Nhưng tôi và Steve có thể sẽ ra làm nhân chứng, điều này tùy thuộc vào ý muốn của thẩm phán.
- Ông nghĩ sao nếu những tiểu bang không muốn tham gia thỏa thuận tìm cách gây ảnh hưởng đến việc dàn xếp?
- Dàn xếp này là cách tốt nhất cho mọi khách hàng, nhằm giảm thiểu các chi phí kiện tụng. Cho dù đây là một vụ dàn xếp không mấy thuận lợi, đó vẫn là cách tốt nhất để Microsoft tiếp tục sản xuất ra những sản phẩm phục vụ cá nhân và tổ chức. Vì thế, tôi nghĩ rằng mọi người nên ký kết thỏa thuận này.
- Ông có nghĩ đến những điều kiện buộc Microsoft phải tiết lộ mã nguồn Windows?
- Thực tế là các khách hàng của tôi đã có giấy phép tiếp cận mã nguồn của Microsoft. Điều cốt yếu là chúng tôi vẫn được trả tiền khi mọi người sử dụng Windows, vì thế chúng tôi vẫn có thể thuê người giỏi, tạo công ăn việc làm, trả thuế và những thứ tương tự. Những ai cần mã nguồn thì hầu hết đã có thể tiếp cận với nó.
Minh Thi