Hà Linh
Biểu tượng thất truyền phát hành tại Việt Nam vào 11/3. Đến 22/3, bản in lậu cuốn sách đã được bày bán công khai trên một số cửa hàng sách tại Hà Nội, đặc biệt là khu vực phố sách Đinh Lễ, Phạm Văn Đồng, Đường Láng... với chất lượng và hình thức kém.
Bức xúc trước hiện tượng này, ông Vũ Việt Dũng - giám đốc công ty IPM - đơn vị mua bản quyền cuốn Biểu tượng thất truyền - khẳng định: "Đây là sự vi phạm pháp luật trắng trợn của giới làm sách lậu tại Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Luật Dân sự, Luật Xuất bản, Luật Bản quyền và Sở hữu trí tuệ... xâm hại nghiêm trọng tới uy tín, hình ảnh và quyền lợi của Công ty IPM nói riêng, ngành xuất bản Việt Nam nói chung cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của độc giả Việt Nam....".
![]() |
Bìa cuốn sách lậu (trái) không in nổi tên sách, tên tác giả và biểu tượng của Hội Tam Điểm như sách thật (phải). |
Chất lượng giữa sách thật và sách giả cuốn Biểu tượng thất truyền có sự khác biệt rõ rệt về bìa áo, bìa cứng và ruột. Bản in lậu không có tem chống giả, không thúc nổi tên sách, tên tác giả trên trang bìa và còn sai mã vạch. Trong khi mã vạch chuẩn là 1116030121338 thì mã vạch giả của cuốn sách là 8936046527787.
Bìa cứng và ruột sách giả cũng được in với loại giấy chất lượng thấp hơn nhiều so với sách thật. Đặc biệt, cuốn tiểu thuyết có nhiều ký tự mật mã, nên khi đánh máy lại, những kẻ in lậu đã đánh máy sai, lệch font chữ.