Khoảng 20.000 người tham gia cuộc biểu tình hôm nay theo lời kêu gọi của các chính trị gia đối lập. Họ mang theo ảnh của Tổng thống Vladimir Putin và những nghị sĩ từng bỏ phiếu ủng hộ luật cấm công dân Mỹ nhận trẻ em Nga. Chính quyền thành phố Moscow đã cho phép người biểu tình tuần hành, RIA Novosti đưa tin.
Hôm 28/12, Tổng thống Putin đã ký luật cấm các gia đình Mỹ nhận con nuôi Nga, một đạo luật được cho là "chống phương Tây" mạnh mẽ nhất trong thời kỳ cầm quyền của ông.
Luật cấm các gia đình Mỹ nhận con nuôi Nga, có hiệu lực từ ngày 1/1, là hành động trả đũa của Moscow đối với đạo luật nhân quyền mới mang tên Magnitsky của Mỹ nhằm vào các quan chức Nga, liên quan đến cái chết của luật sư Sergei Magnitsky năm 2009.
Các gia đình Mỹ đã nhận 60.000 con nuôi Nga trong hai thập kỷ qua và 19 đứa trẻ đã chết. Những vụ con nuôi Nga tử vong hoặc bị ngược đãi tại Mỹ luôn được công bố rộng rãi tại Nga và khiến dư luận cảm thấy lo ngại. Giới phân tích nhận định luật mới có thể làm giảm nỗi bức xúc của người Nga.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho rằng khoảng 740.000 trẻ em không có bố, mẹ tại Nga. Trong khi đó, khoảng 18.000 gia đình Nga đang chờ nhận con nuôi. Do luật cấm công dân Mỹ nhận con nuôi Nga đã có hiệu lực, các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo tại Nga đang khuyến khích người dân trong nước nhận thêm con nuôi.
Việt Linh