Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ sáu, 20/1/2017, 19:29 (GMT+7)

Biểu tình chống Trump ở ba châu lục

Người biểu tình treo biểu ngữ "Hãy xây cầu, đừng xây tường" trên khắp các cây cầu ở Anh, Đức, trong khi người Philippines đốt cờ trước đại sứ quán Mỹ.

Cảnh sát đụng độ người biểu tình phản đối Trump ở Washington
 
 

Cảnh sát đụng độ người biểu tình chống Trump ở thủ đô Washington. 

Tại New York, Mỹ, người biểu tình tối 19/1 tụ tập bên ngoài tòa nhà Trump International Hotel and Tower. Ảnh: Reuters

Biểu tình trên cầu tháp Tower Bridge nổi tiếng London hôm 20/1. Donald Trump ngày 20/1 sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ, kế nhiệm Barack Obama sau khi thắng cử hồi tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Reuters 

"Hãy hành động ngay bây giờ! Hãy xây cầu, đừng xây tường", biểu ngữ viết. Ảnh: Reuters

Băng rôn được thả từ cầu Ha'Penny, Dublin, Ireland trùng với cuộc biểu tình ở ba châu lục. Ảnh: IrishTimes

Biểu ngữ xây cầu, không xây tường được treo ở Brighton, Anh. Ảnh: PA

Dòng chữ "Tình yêu Thắng Hận thù", một thông điệp quen thuộc trong cuộc tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump, được treo trên cầu North Bridge tại Edinburgh, Scotland. Ảnh: Reuters

Các nhà hoạt động từ tổ chức Greenpeace với các chữ màu xếp thành câu: "Ngài Tổng thống, những bức tường gây chia rẽ. Hãy xây các cây cầu!" dọc bức tường Berlin, Đức, trùng với ngày nhậm chức của ông Trump. Ảnh: AFP

"Sự đoàn kết của người đồng tính đập tan các biên giới" là dòng chữ trên cầu Vauxhall, London hôm 20/1. Ảnh: Reuters

Cảnh sát chống bạo động hôm nay chặn những người biểu tình cầm biểu ngữ phản đối ông Trump ngoài đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Reuters 

Người biểu tình còn đốt cờ Mỹ, yêu cầu ông Trump tránh xa người nhập cư Philippines. Ảnh: Reuters

Trọng Giáp