Toàn cảnh bên ngoài biệt thự xây trái phép. Video: An Minh
Thông tin được Sở Tài nguyên Môi trường Cà Mau nêu trong công văn trả lời Sở Xây dựng liên quan biệt thự gần 300 m2 trên đất nuôi trồng thủy sản rộng hơn 3.200 m2 của ông Hồ An Tập ở xã Tân Thành, TP Cà Mau.
Theo cơ quan này, căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Cà Mau, ông Tập được phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất ở nông thôn 70 m tính từ lề đường Quản Lộ - Phụng Hiệp vào trong. Phần xây dựng biệt thự, nhà mồ và một số công trình phụ của ông Tập là khoảng 103 m, tức ông có thể giữ được 2/3 căn biệt thự.
Trong khi đó, ba tháng trước chính quyền TP Cà Mau khẳng định toàn bộ thửa đất ông Tập xây biệt thự không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất ở nông thôn. Lý do công trình này không phù hợp đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Thành.

Căn biệt thự được ông Tập xây trên đất nuôi trồng thủy sản. Ảnh: An Minh
Ông Tập sau đó bị UBND TP Cà Mau xử phạt 22,5 triệu đồng, đồng thời buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Hôm 16/2, Phó chủ tịch TP Cà Màu Bùi Tứ Hải cũng cho biết địa phương đang lên kế hoạch cưỡng chế biệt thự của ông Tập do thời hạn để chủ hộ tự tháo dỡ đã hết.
Cuối năm ngoái, ông Tập liên tục đăng tải hình ảnh, livestream quá trình xây dựng và giới thiệu biệt thự "đẹp nhất tỉnh Cà Mau". Sau đó, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện toà nhà diện tích sàn 294 m2 xây trên hai thửa đất nuôi trồng thủy sản hơn 3.300 m2, ngang 32 m, dài gần 105 m, giáp tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp. Công trình gồm khối nhà chính ba tầng đã hoàn thành khoảng 90% cùng dãy nhà sát hàng rào diện tích xây dựng hơn 339 m2.
An Minh