Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 5/12/2017, 21:00 (GMT+7)

Biệt thự ở Beverly Hills của vợ chồng Jennifer Aniston

Nhà của diễn viên phim “Friends” nhìn xuống đồi Hollywood, mang phong cách thập niên 1970.

Ngôi nhà của Jennifer Aniston nằm ở Beverly Hills, Los Angeles, Mỹ.

Ngôi nhà được Harold W. Levitt thực hiện vào năm 1970. Jennifer Aniston quyết định mua lại ngay khi xem nhà bởi quá yêu thích kiến trúc, không gian nơi đây. Cô mất bảy tháng thương thảo để thống nhất giá cả. Sau đó, cô cùng kiến trúc sư Stephen Shadley sửa chữa trong hai năm rưỡi. Jennifer Aniston chia sẻ với A.D: “Tôi rất tự hào về ngôi nhà này”.

Kiến trúc sư Stephen Shadley nói ngôi nhà xây dựng với hình dáng khá thô nên đội thực hiện phải gỡ bỏ nhiều phần để xây lại.

Phòng ngủ chính được giữ nguyên vẹn như bản gốc của ngôi nhà, với giường sát đất, thảm lông.

Ngôi nhà có những cánh cửa lớn thoáng mát.

Phong cách Bali, Indonesia là cảm hứng chủ đạo trong ngôi nhà.

Quầy rượu ở ngay khu bếp. Đây là khu vực yêu thích của Jennifer Aniston. Phòng ăn có thể chứa được 24 người ngồi.

Jennifer Aniston chú trọng phòng thư giãn bởi đó là nơi cô đón tiếp bạn bè, người thân. “Tôi giải trí để sống và tôi là ngôi sao giải trí”, diễn viên phim "Friends" nói. Cô thích cảm giác bạn bè tới nhà, tụ tập chơi game, bơi và ngắm nhìn Los Angeles.

Jennifer Aniston chia sẻ cô thích quá trình thực hiện ngôi nhà. “Nó giống như làm một bộ phim. Khi xong phim, bạn chỉ muốn mọi người thích xem nó. Xây nhà cũng vậy”, diễn viên nói.

Ảnh: A.D

Minh Anh