Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ bảy, 23/3/2024, 09:21 (GMT+7)

Biệt thự 400 m2, 11 tỷ đồng với ba phần tư diện tích làm sân vườn

TP HCMDiện tích xây dựng chỉ 96 m2 - chưa đến một phần tư khu đất, còn lại là sân vườn trồng cây và rau, gara, hồ cá, chòi thư giãn.

Biệt thự 400 m2 với ba phần tư diện tích làm sân vườn
 
 

Hình ảnh tổng thể công trình.

Biệt thự có quy mô ba tầng, một sân thượng, được xây trên khu đất rộng 400 m2 tại quận 12 (TP HCM). Gia chủ mong muốn sở hữu không gian sống thoáng đãng cho bố mẹ đã ngoài 70 tuổi, đầy đủ tiện nghi để con cháu có thể về nghỉ cuối tuần, đồng thời thuận tiện tổ chức những buổi tiệc gặp gỡ họ hàng, người thân.

Nhóm kiến trúc sư đã chọn giải pháp thiết kế công trình theo phong cách hiện đại, tối ưu không gian và bố trí công năng hợp lý. Trong đó, phần sân vườn chiếm hơn ba phần tư diện tích đất, có hồ cá, chòi thư giãn, khu bếp khô - ướt phục vụ các buổi tiệc đông người. Biệt thự được thi công hoàn thiện trong 10 tháng, chi phí khoảng 11 tỷ đồng.

Phần diện tích xây dựng khoảng 96 m2, kích thước 8x12 m. Kiến trúc công trình nổi bật với hình khối vuông vức, kết hợp hệ lam giúp giảm tầm nhìn từ bên ngoài vào phòng làm việc hay khu vệ sinh.

Sân trước được bố trí gara đỗ xe, hồ bơi, sân vườn và chòi thư giãn.

Chòi thư giãn được kết nối với không gian sinh hoạt chung thông qua một hành lang.

Mặt cắt công trình.

Toàn bộ tầng một được sử dụng cho không gian sinh hoạt chung, gồm phòng khách, phòng ăn, bếp chính - phụ. Nội thất ưu tiên tính đơn giản, tiện nghi, sạch sẽ và dễ lau chùi.

Từ phòng khách có thể hướng tầm nhìn ra sân vườn, hồ cá. Giữa phòng khách và phòng ăn được tách biệt bởi vách ngăn gỗ.

Khu bếp phụ giúp gia chủ thuận tiện nấu nướng, đặc biệt trong những dịp tổ chức tiệc đông người.

Tầng hai gồm hai phòng ngủ. Phòng ngủ chính tích hợp phòng làm việc, khu thay đồ, vệ sinh.

Hệ vách kính lớn giúp phòng ngủ luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, với tầm nhìn rộng mở ra khung cảnh xung quanh.

Tất cả phòng vệ sinh đều được tận dụng tối đa nguồn không khí tự nhiên nhờ giếng trời.

Mặt bằng bố trí các tầng.

Thu Hương
Đơn vị thiết kế và thi công: Kaa Architects
Chủ trì: KTS Phạm Như Khoan
Nhóm thiết kế: Lê Hoài Bảo, Phạm Đức Việt, Lê Hứa Minh Nhựt
Ảnh: Paul Phan