![]() |
Bierhoff đang đánh mất vai trò trong đội tuyển Đức. |
Cầu thủ 33 tuổi đã phải làm khán giả trong gần như toàn bộ chiến dịch thi đấu vòng loại của đội tuyển 3 lần vô địch thế giới. Chức thủ quân của anh cũng bị thu hồi sau khi hoàng đế Franz Beckenbauer buông lời phê bình: "Tôi không hiểu tại sao Bierhoff lại được đề cử. Tiếng nói của anh ta không hề có trọng lượng, bởi vì anh ta luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình". Ông còn dẫn ra việc Bierhoff không thể gây ảnh hưởng đối với các cầu thủ Bayern Munich, mà đây lại là thành phần chính tạo nên đội tuyển Đức. Theo Beckenbauer, người xứng đáng nhất với vị trí đội trưởng là thủ môn Oliver Kahn.
Bierhoff bắt đầu khẳng định mình là một tay săn bàn chuyên nghiệp, khi tham gia đấu trường Calcio. Anh là Vua phá lưới Serie A mùa bóng 1997-1998 trong màu áo Udinese, và ghi được 18 bàn cho AC Milan ngay trong năm đầu tiên gia nhập, góp phần giúp đội bóng áo đỏ đen giành scudetto 1998-1999. Thành công tại Italy mau chóng biến tiền đạo cao lớn này thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Bierhoff đã thi đấu xuất sắc ở EURO 1996, ghi hai bàn thắng trong trận chung kết, đem về chức vô địch châu Âu cho đội tuyển Đức.
Mai Liên (theo Onefootball)