Nhân chứng của Reuters cho biết lính biên phòng cưỡi ngựa, đội mũ cao bồi chặn đường người di cư tại thành phố biên giới Del Rio, bang Texas cuối tuần qua. Một sĩ quan vung sợi dây như roi quất ngựa gần mặt người di cư.
Lính biên phòng Mỹ dùng dây cương dọa người di cư Haiti ở khu vực biên giới bang Texas cuối tuần qua. Video: Al Jazeera.
Một số người bình luận rằng hình ảnh người da màu chạy trốn sĩ quan da trắng truy đuổi trên lưng ngựa gợi nhớ những bất công người da màu phải gánh chịu trong thời kỳ nô lệ ở Mỹ.
Phần lớn người nhập cư Haiti gần đây qua lại giữa thành phố Ciudad Acuna, Mexico và khu lán trại ngổn ngang ở Del Rio để mua thức ăn và nước uống do tình trạng thiếu thốn ở phía Mỹ.
"Tôi không nghĩ những người xem video này cho rằng sự việc phù hợp hoặc có thể chấp nhận", phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói với phóng viên hôm 20/9. "Tôi không nắm được bối cảnh lúc đó, nhưng không thể tưởng tượng bối cảnh nào sẽ khiến việc đó trở nên phù hợp".
Người đứng đầu lực lượng biên phòng Mỹ Raul Ortiz cho biết sự việc đang được điều tra để đảm bảo không có phản ứng "không thể chấp nhận được" của cơ quan thực thi pháp luật. Ông cũng nói rằng các sĩ quan đang làm việc trong môi trường khó khăn, vừa cố đảm bảo an toàn cho người di cư vừa tìm ra những kẻ buôn lậu tiềm ẩn.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói rằng roi được lính biên phòng sử dụng vốn nhằm đảm bảo điều khiển con ngựa. "Nhưng chúng tôi sẽ điều tra sự thật", ông nói trong cuộc họp báo ở Del Rio.
Hiện gần 15.000 người di cư, gồm nhiều người Haiti trốn chạy khủng hoảng chính trị và hậu quả động đất trong nước, đang tập trung bên dưới cầu vượt ở Del Rio. Hàng trăm người hôm 20/9 đã trở lại phía Mexico do lo ngại bị đưa về Haiti sau khi giới chức Mỹ quyết định tăng chuyến bay trục xuất.
Các chuyến bay đầu tiên chở người di cư từ Del Rio đã hạ cánh xuống thủ đô Port-au-Prince, Haiti hôm 19/9. Ít nhất thêm ba chuyến khởi hành trong ngày 20/9.
"Họ không thể đưa chúng tôi trở lại Haiti vì mọi người đều biết Haiti hiện như thế nào", người di cư Wildly Jeanmary nói sau khi băng qua sông để vào Mexico. Anh cho biết vụ ám sát tổng thống hồi tháng 7 là lý do để không cùng vợ và con gái hai tuổi trở về đất nước nghèo nhất châu Mỹ.
"Chính phủ Mỹ thật vô lương tâm", Nerlin Clerge, người di cư Haiti đến cùng vợ và hai con trai nhỏ, nói. Clerge đang xem xét xin cấp quyền ở lại Mexico.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược nhiều chính sách nhập cư cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump hồi đầu năm nay, nhưng để lại chính sách trục xuất thời đại dịch. Theo đó, hầu hết người di cư bị bắt ở biên giới Mỹ - Mexico đều nhanh chóng bị trục xuất.
Huyền Lê (Theo Reuters)