Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 23/1/2020, 00:00 (GMT+7)

'Biển người' chen chân ở đường hoa Nguyễn Huệ

TP HCMTối 28 Tết, đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc, đón hàng nghìn người dân và du khách tham quan.

Hàng nghìn người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ ngày khai mạc
 
 

Đường hoa Nguyễn Huệ chật kín người tham quan. Video: Trần Huy.

Từ chiều tối, đông đảo người dân và du khách đã có mặt bên ngoài hàng rào đường hoa để chờ khai mạc.

Đường hoa năm thứ 17 với chủ đề "TP HCM - Vững tin tiến bước" được thi công từ ngày 8/1, dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt đầu từ ngay phía sau đài phun nước nghệ thuật đến giao lộ với đường Tôn Đức Thắng (quận 1).

Một em nhỏ chen qua khe hở hàng rào bảo vệ đường hoa khi chưa được phép.

Lúc 20h, ban tổ chức bắt đầu mở cửa, hàng trăm người cùng ùa vào đường hoa.

Dưới tiểu cảnh Gia đình chuột ca hát mừng xuân - đoạn đầu của đường hoa - chật kín người tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Dòng người nối dài, nhích từng chút một trong trật tự, không xô đẩy.

Một bé trai mệt mỏi, được người thân kiệu trên vai.

Ở các tiểu cảnh bên trong đường hoa đông nghịt người xem và chụp hình lưu niệm.

Cụ Trịnh Đình Công (93 tuổi, ở quận 3) được các con đưa đi đường hoa tham quan. "Đường hoa năm nay rất đẹp, bố trí lạ mắt. Năm nay, tôi 75 năm tuổi Đảng rồi, rất vui vì đất nước đổi mới từng ngày", cụ Công nói.

Gia đình chị Thuỷ (huyện Bình Chánh) nhí nhảnh tạo dáng chụp hình bên đường hoa. "Ở Sài Gòn Tết đến không biết đi đâu chơi, năm nào tôi cùng đưa gia đình ra đây dạo phố ngắm hoa, mấy đứa nhỏ nó vui lắm", chị Thuỷ nói.

"Đây là năm thứ ba liên tiếp em đến đường hoa Nguyễn Huệ. Mỗi năm là một kỷ niệm đánh nhớ, nhiều tiểu cảnh hoa và hình ảnh chuột rất đáng yêu", bạn Thanh Hà, ở huyện Củ Chi (trái), cho biết.

Hơn 22h, đường hoa vẫn rất đông người dân, du khách tới vãn cảnh.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đến 21h ngày 28/1/2020 (tức mùng 4 Tết).

Hữu Khoa