13h chiều 29/3, tâm bão Pakhar (tên loài cá nước ngọt sống ở Me Kong) chỉ còn cách bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 420 km về phía đông nam, mạnh cấp 8 (62-74 km một giờ).
Đường đi và vị trí cơn bão số 1. Ảnh: NCHMF. |
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 24 giờ tới bão Pakhar di chuyển chậm (3-5 km mỗi giờ) và còn có khả năng mạnh thêm. 13h ngày 30/3, tâm bão cách bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận chừng 320 km. Một ngày sau, bão cách đất liền khoảng 210 km, tăng lên một cấp.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Trường Sa, ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh dần từ cấp 6 đến cấp 8, trời mưa dông mạnh.
Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo khí tượng, chiều tối và đêm 30/3, không khí lạnh từ phía bắc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ rồi tràn tới Bắc và Trung Bộ. Các khu vực này sẽ có mưa dông.
Pakhar là cơn bão đầu tiên trong năm xuất hiện trên biển Đông. Cơ quan khí tượng dự báo, năm 2012 dự kiến có 6-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, nhiều hơn trung bình nhiều năm và xuất hiện sớm. Năm 2011 biển Đông đón 4 cơn bão.
Xuân Hoa