"Tổng thống đắc cử Joe Biden và tiến sĩ Jill Biden sẽ tiêm liều vaccine Pfizer đầu tiên tại Delaware và họ sẽ gửi lời cảm ơn tới các nhân viên y tế tại cơ sở đó", Jen Psaki, phát ngôn viên của Biden, nói trong cuộc họp báo ngày 18/12.
"Ông ấy muốn tiêm trước công chúng. Như ông ấy đã nhiều lần tuyên bố, điều đó quan trọng với chúng tôi nhằm chuyển thông điệp rõ ràng tới công chúng rằng vaccine an toàn", Psaki nói.
Các trợ lý của Biden trước đó giải thích Tổng thống đắc cử chậm tiêm vaccine không phải do ông do dự, mà vì công tác hậu cần cho việc thực hiện mũi tiêm trước công chúng. Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris dự kiến tiêm vaccine vào tuần sau.
Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Wilmington, Delaware, ngày 16/12. Ảnh: Reuters.
Hôm 18/12, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, Đệ nhị Phu nhân Karren và Tổng y sĩ Jerome Adams đã được ba nhân viên y tế tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech. Pence nói "tốt lắm" và mong Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sớm phê duyệt vaccine Covid-19 do Moderna phát triển.
Một lượng lớn người Mỹ tham gia phong trào chống vaccine, gồm vaccine Covid-19. Tổng y sĩ Mỹ, đô đốc Jerome Adams kêu gọi dân Mỹ không nên "để thông tin sai lệch và thiếu tin cậy khiến bạn đưa ra quyết định có hại cho sức khỏe của mình".
Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tiêm vaccine Covid-19 cùng các quan chức cấp cao khác trong chính quyền. Tuy nhiên, Trump thông báo đã hoãn kế hoạch và sẽ tiêm vào thời điểm thích hợp.
Covid-19 bùng phát vào tháng 12/2019, xuất hiện tại 218 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 76 triệu ca nhiễm, gần 1,7 triệu ca tử vong và hơn 53,2 triệu người đã bình phục. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 18 triệu ca nhiễm và hơn 320.000 ca tử vong. Covid-19 khiến nhiều quốc gia dồn nguồn lực chưa từng có để nhanh chóng phát triển vaccine.
Nguyễn Tiến (Theo AFP)