Các phụ tá cho biết ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ ghi một đoạn video chia buồn cho tang lễ của Floyd diễn ra hôm 9/6. Tuy nhiên, Biden không có kế hoạch dự đám tang, do không muốn gây ra bất cứ sự gián đoạn nào từ các thành viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ đang bảo vệ ông, nguồn thạo tin nói thêm.
Biden trước đó đã phát biểu và gặp gỡ người dân tại bang Delaware và bang Pennsylvania, kêu gọi cần chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc "có hệ thống" tại Mỹ. Trong bài phát biểu tại Philadelphia tuần trước, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ cho biết ông cũng đồng cảm với những người đang biểu tình trên toàn quốc sau cái chết của Geogre Floyd.
![Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong một sự kiện ở thành phố Dover, bang Delaware, hôm 5/6. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/08/download-8288-1591585775.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Hs652bTACBmzVcZBUMQkeQ)
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong một sự kiện ở thành phố Dover, bang Delaware, hôm 5/6. Ảnh: Reuters.
Những tuyên bố của cựu phó tổng thống Mỹ, trong đó cam kết rằng ông "sẽ không mắc kẹt trong nỗi sợ và sự chia rẽ" hay "thổi bùng ngọn lửa thù hận", hoàn toàn đối lập với Tổng thống Donald Trump, người cương quyết với các biện pháp mạnh tay đối phó biểu tình.
Biden cũng chia sẻ ông đã nói chuyện điện thoại với gia đình Floyd ngay sau khi anh qua đời, đồng cảm với họ với tư cách là bậc cha mẹ đã mất con. Người vợ đầu và con gái sơ sinh của Biden đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ôtô trong khi con trai lớn Beau Biden của ông cũng qua đời vì ung thư hồi tháng 5/2015.
Các cuộc biểu tình vì George Floyd, người da màu bị cảnh sát ghì chết, đã lan rộng khắp 50 bang tại Mỹ. Biểu tình được nâng lên thành đòi công lý cho cộng đồng người da màu và được người dân nhiều nước như Anh, Pháp, Đức, Australia và New Zealand.
Ngọc Ánh (Theo CNN/ Reuters)