Kết hôn lần đầu năm 24 tuổi, sau 5 năm chung sống, hai người chia tay, chị Minh nhận phần nuôi bé gái mới hơn 3 tuổi.
Dù đã yên bề gia thất với vợ đẹp con ngoan nhưng trước chị Minh, anh Hoàng vẫn "say như điếu đổ", dẫn đến việc chị Minh có mang. Khi cháu bé được 2 tháng tuổi, anh chị dẫn nhau ra UBND phường xin làm thủ tục đăng ký khai sinh.
Tại đây, khi biết quan hệ của hai người là quan hệ ngoài hôn nhân, cán bộ phường đã yêu cầu anh Hoàng phải có văn bản về sự đồng ý của người vợ hợp pháp. Đã "ăn vụng", nay lại phải báo cáo vợ, chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Năn nỉ không được, anh Hoàng đành "treo" việc đăng ký khai sinh cho bé để chờ khi chị Minh nhập khẩu về nhà bà ngoại cháu ở quê, xem việc đăng ký có dễ hơn không.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Xuân Phương cho biết, Hà Nội cũng từng xảy ra những trường hợp cán bộ "đòi hỏi" thêm văn bản có sự đồng ý của người vợ hợp pháp. Tuy nhiên, sau đó Sở Tư pháp đã có văn bản "cấm tuyệt đối" vì đó là yêu cầu trái pháp luật. "Nếu đòi hỏi thêm chắc chắn là do vấn đề về nhận thức và cơ quan quản lý sẽ chấn chỉnh nghiêm những trường hợp này", ông Phương nói.
Tuy nhiên, một vấn đề khác đặt ra là nếu cứ để các ông chồng "vô tư" đứng tên trong giấy khai sinh của trẻ như vậy sau này xảy ra tranh chấp (ví dụ tài sản thừa kế) thì sẽ giải quyết ra sao? Hay đơn giản việc các ông chồng "ăn vụng" dẫn đến có con "ngoài luồng" sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi, cũng như cuộc sống gia đình của những người vợ hợp pháp.
Lý giải vấn đề này, Giám đốc Sở Tư pháp Thái Nguyên Nguyễn Hùng Tráng khẳng định: Việc nhận con cũng như làm đăng ký khai sinh cho trẻ là vì quyền lợi của trẻ chứ không phải của cha hay mẹ chúng. "Còn nếu vì sợ tranh chấp tài sản thừa kế sau này, người vợ có thể đề nghị Tòa án phân chia tài sản, và đó là một quan hệ dân sự khác", ông nói.
Ông Tráng cũng cho biết, thực tế khi giải quyết những trường hợp tương tự, nhiều chính quyền cơ sở cũng lầm tưởng việc ghi tên trẻ vào giấy khai sinh là công nhận hôn nhân hợp pháp. Tuy nhiên, đó chỉ là quan hệ cha con được xác định trong giấy khai sinh chứ không phải quan hệ vợ chồng (phải được thiết lập bằng giấy đăng ký kết hôn).
Dưới góc nhìn luật sư, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Trưởng Văn phòng luật sư Bảo Châu và cộng sự cho rằng, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình và gia đình, các bà vợ trong hôn nhân có thể yêu cầu chính quyền cơ sở, cơ quan, đoàn thể... can thiệp vì hành vi của các ông chồng đã vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nghiêm trọng hơn là xử lý hình sự. Tuy nhiên, những việc này không liên quan đến việc nhận cha con và đứng tên cha trong giấy khai sinh của trẻ.
Trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh. (Khoản 3 Điều 15 Nghị định 158/CP về đăng ký và quản lý hộ tịch) |
Theo Pháp luật Việt Nam
* Tên nhân vật đã thay đổi