![]() |
Loài động vật muốn nuôi phải được cấp phép. Ảnh: vinhthuan.edu |
Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2005, bà Tuyến đã ký hợp đồng mua 309 con khỉ đuôi dài của DNTN Trại Khỉ Bình Long (tỉnh Bình Phước) thông qua sự môi giới của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hồ Phương (quận Bình Tân, TP HCM).
Tháng 4/2005, bà Tuyến đến Chi cục Kiểm lâm Long An xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề gây nuôi động vật hoang dã quý hiếm. Khi đội Kiểm Lâm cơ động thuộc Chi cục kiểm lâm xuống kiểm tra để cấp phép thì phát hiện số khỉ này không có xác nhận nguồn gốc hợp pháp của cơ quan kiểm Lâm Bình Phước. Sau đó, UBND tỉnh Long An có văn bản chỉ đạo Chi cục kiểm lâm giải quyết làm thủ tục công nhận nguồn gốc khỉ và cho Tuyến được nuôi số động vật này. Từ căn cứ trên, Chi cục kiểm lâm đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện gây nuôi và mở sổ sách công nhận nguồn gốc số khỉ nêu trên.
Không lâu sau đó, ông Huỳnh Hữu Dũng (giám đốc DNTN Trại Khỉ Bình Long) đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng cho rằng bà Tuyến đã gian dối để nuôi loại động vật quý hiếm thuộc nhóm hạn chế khai thác và sử dụng. Bị triệu tập điều tra, bà Tuyến cung cấp hồ sơ chứng từ mua bán khỉ từ Trại khỉ Bình Long, thông qua môi giới của Công ty Hồ Phương. Tuy nhiên, kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy toàn bộ hồ sơ mua bán khỉ là giả mạo.
VKSND huyện Đức Hòa kết luận số khỉ bà Tuyến nuôi không có xác nhận nguồn gốc và không có giấy phép vận chuyển, hồ sơ chứng từ bị can cung cấp là giả. Hành viì này là vi phạm pháp luật và cần phải nghiêm trị nên đã truy tố bà Ngô Kim Tuyến về tội vi phạm các quy định vệ bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm theo quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ Luật Hình sự.
N.H.