Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội ngày 2/7, cùng chịu kỷ luật với ông Cường là ông Phạm Khắc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố. Hai ông bị kỷ luật do liên quan đến trách nhiệm trong thời kỳ làm lãnh đạo quận Hà Đông, để xảy ra những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (quận Hà Đông) của Công ty Bemes.
Trong thời gian giữ chức Phó chủ tịch và Chủ tịch UBND quận (10/2010-11/2012), ông Cường bị quy trách nhiệm "buông lỏng quản lý, chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, không chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng của Công ty Bemes tại dự án CT6 Kiến Hưng, dẫn dến dự án xây dựng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được duyệt, vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng, để lại hậu quả đến nay khó khắc phục, gây bức xúc dư luận".

Bí thư quận Hà Đông Lê Cường tại cuộc họp Ban chấp hành đảng bộ TP Hà Nội hôm 30/6. Ảnh: Võ Hải.
Ông Phạm Khắc Tuấn trong giai đoạn giữ chức Chủ tịch UBND quận Hà Đông (từ tháng 10/2010 đến 11/2011) đã "thiếu chỉ đạo đôn đốc cán bộ cấp dưới, các cơ quan chức năng thực hiện trách nhiệm quản lý kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai trật tự xây dựng của Công ty Bemes", dẫn đến dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định khiển trách ông Tuấn.
Theo kết luận của Thanh tra Hà Nội, khi triển khai dự án tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes tại CT6 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, chủ đầu tư đã tăng diện tích xây dựng thêm hàng nghìn mét; tăng chiều cao xây dựng từ 31 lên 32 tầng, giảm một tầng hầm; thay đổi công năng sử dụng, biến các tầng có chức năng dịch vụ, khách sạn thành căn hộ. Toàn bộ diện tích 718 m2 quy hoạch xây dựng nhà trẻ đã chuyển đổi thành các căn hộ thấp tầng.
Từ những sai phạm tại dự án CT6 và 8 dự án do doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên và Công ty Bemes do ông Lê Thanh Thản là người đại diện theo pháp luật, Thanh tra thành phố kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc; Sở Tài Nguyên Môi trường và Sở Xây dựng; kiểm điểm trách nhiệm với Chủ tịch quận Hoàng Mai và Hà Đông, Chủ tịch phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) và Kiến Hưng (Hà Đông).
Tháng 7/2019, VKSND thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng theo điều 198 Bộ luật hình sự 2015. Đến tháng 8/2019, ba cán bộ của quận Hà Đông bị khởi tố điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.
Hôm 23/6, tại buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 15 của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc với cử tri quận Hà Đông, cử tri đã chất vấn việc chậm trễ công bố kết luận điều tra và xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến sai phạm tại dự án CT6. Phản hồi ý kiến, bà Ngọc cho hay cơ quan công an vẫn đang điều tra và thành phố sẽ công khai thông tin khi có kết luận.
Thụ lý gần 200 đơn kiện của cư dân CT6
Ngày 6/7/2020, báo cáo tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố cho biết, tòa đang thụ lý giải quyết gần 200 đơn khởi kiện của các hộ dân liên quan việc mua nhà ở chung cư Bemes, khu đô thị Kiến Hưng, quận Hà Đông nhưng không được cấp sổ hồng.
Trước đó tháng 7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà (sổ hồng) tại một số dự án, trong đó có chung cư và thương mại CT6A, CT6B Bemes (Kiến Hưng Hà Đông). Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết lý do thu hồi và hủy sổ là có sai sót, không đúng quy định trong thẩm định và cấp hồ sơ.
Lãnh đạo thành phố sau đó đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường dừng việc thu hồi sổ hồng. Phó chánh Văn phòng UBND Hà Nội Lê Tự Lực cho biết, "trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra, thành phố sẽ xem xét việc giải quyết cấp sổ hồng cho người đã mua nhà ở bao gồm cả trường hợp tại dự án có vi phạm".
Võ Hải