Chiều 20/11, lãnh đạo ban ngành và công an huyện Phúc Thọ đã tổ chức họp báo để trả lời những câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng cát tặc lộng hành trong thời gian dài và số lượng lớn.
Bí thư huyện uỷ Phúc Thọ, ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định, việc cát tặc lộng hành trên sông Hồng thuộc địa phận của huyện là vấn đề nhức nhối, không chỉ của người dân mà cả lãnh đạo huyện, khiến "ăn không ngon, ngủ không yên".
Thời gian qua, huyện đã có kế hoạch truy quét cát tặc, tuy nhiên do lực lượng quá mỏng, không đủ phương tiện nên chỉ dừng lại ở việc xử phạt. Ngoài ra, do giáp ranh với huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) nên khi tổ chức lực lượng vây bắt, cát tặc lại chạy sang bên kia sông nên không thể xử lý.
Vị bí thư huyện uỷ cũng nhấn mạnh, nhóm khai thác cát, có sự bảo kê, rất hung hãn. "Đã có trường hợp cảnh sát đường thuỷ bị cát tặc đẩy xuống sông và đe dọa sử dụng vũ khí nóng vì vậy chúng tôi rất thận trọng, không thể đánh đổi mạng người để lấy cát mà cần thời cơ chín muồi, báo cáo thành phố, Bộ công an để có chỉ đạo", ông Hiểu cho biết thêm.
Trước nghi vấn nhóm cát tắc được chính quyền và công an địa phương bảo kê, vì mỗi khi gọi điện cho lãnh đạo huyện thì hoạt động khai thác lại tạm dừng, bí thư huyện uỷ Phúc Thọ đã đề nghị người có thông tin cung cấp số điện thoại và danh tính lãnh đạo để công an điều tra xử lý.
Liên quan đến người đứng đầu nhóm xã hội đen, bảo kê cho cát tặc là Vũ Anh Toàn bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố và ra lệnh truy nã, Trung tá Hoàng Ngọc Cương, phó công an huyện Phúc Thọ khẳng định từ năm 2012, công an đã nắm được thông tin và lập hồ sơ theo dõi.
Qua điều tra, Toàn có dấu hiệu thành lập băng nhóm phi pháp. Tuy nhiên, theo vị phó công an huyện, ông trùm này rất ranh ma, khôn khéo, luôn tìm cách tránh đối đầu trực tiếp nên rất khó xử lý. Đến thời điểm công an truy bắt, Toàn đã trốn khỏi địa phương.
"Toàn đã 7 lần thay đổi giấy phép kinh doanh, hoạt động ở rất nhiều nơi từ Phú Thọ, Vĩnh Phúc về Hà Nội. Nhóm khai thác cát của ông trùm này chuyên hoạt động về đêm, rất nguy hiểm và có cả vũ khí nóng", phó trưởng công an huyện Phúc Thọ nhấn mạnh.
Trước đó vào rạng sáng 8/11, khoảng 200 cảnh sát và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bao vây toàn bộ khúc sông Hồng chảy qua huyện Phúc Thọ, bắt giữ 51 tàu gồm 21 tàu cuốc (chuyên dùng để hút cát) và 30 tàu chuyên chở, cùng nhiều kẻ bảo kê khai thác cát tại đây. Ước tính nhóm này kiếm mỗi ngày một tỷ đồng nhờ hoạt động khai thác cát trái phép. Đến ngày 19/11, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 6 bị can và ra lệnh truy nã Vũ Anh Toàn, người cầm đầu nhóm khai thác cát.
Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội vừa qua, Chủ tịch UBND và Trưởng công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đều thừa nhận có hiện tượng bảo kê, thu tiền các tàu đi qua địa bàn huyện Phúc Thọ của một nhóm người. Tuy nhiên theo các vị này, địa phương đã làm hết trách nhiệm và không có chuyện chống lưng hay bảo kê cho việc khai thác cát trái phép trên địa bàn.
Phương Sơn