Tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm sáng 5/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết một ngày trước, Thường trực Thành ủy đã họp nghe UBND thành phố trình bày thiết kế đô thị đường Lý Thường Kiệt. Tại đây, ông đã đề nghị UBND thành phố và đơn vị liên quan làm luôn thiết kế đô thị cho hai tuyến đường chạy song song là Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng; sau đó là đường Bà Triệu, Hàng Bài, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh và vùng đệm của khu phố cổ.
Ông Dũng cho biết nhiều lần đi taxi thị sát, ông thấy nhiều xe trọng tải lớn đi vào khu phố cổ, gây ùn ứ giao thông. Do đó, người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội cho rằng cần có quy hoạch để người dân khi vào phố cổ gửi phương tiện cá nhân ở ngoài. "Khu vực Ba Đình, Hoàng thành Thăng Long những ngày lễ 30/4-1/5 vừa qua rất đông người. Xe khách, xe buýt hai tầng khiến việc đi lại khó khăn nên khu vực này cần quy hoạch bãi xe ngoài đê và người dân đi xe điện vào", ông Dũng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại tiếp xúc cử tri sáng 5/5. Ảnh: Hoàng Phong
Liên quan đến quản lý đô thị, Bí thư Hà Nội cho rằng vỉa hè ngoài dành cho người đi bộ, là nơi tạo sinh kế cho người dân. Lãnh đạo một phường nói với ông rằng khi thực hiện chiến dịch lập lại trật tự đô thị, có cửa hàng bị phạt ba lần mỗi tháng, mỗi lần 2,5 triệu đồng nhưng "người dân vẫn vui vẻ nộp phạt".
"Như vậy kinh tế đêm, kinh tế lòng đường, vỉa hè đem lại nguồn thu rất lớn, cần phải có quy hoạch để làm căn cơ, bài bản", Bí thư Hà Nội nói.
Hơn một tháng trước, tại cuộc họp của Thành ủy Hà Nội về quản lý lòng đường, vỉa hè, ông Dũng đã đề nghị các quận mạnh dạn thí điểm quy hoạch khu vực cho thuê vỉa hè, đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đang bám vỉa hè kiếm sống.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho rằng phải có cách ứng xử khác nhau giữa vỉa hè rộng tại các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng với vỉa hè nhỏ ở những tuyến phố khác.
Từ năm 2021 thành phố đã cho phép quận Hoàn Kiếm thí điểm cho thuê vỉa hè tại bốn điểm trước số nhà 94 Lý Thường Kiệt, 30A Lý Thường Kiệt, 15 Ngô Quyền và 11 Lê Phụng Hiểu. Thời gian cấp phép sử dụng tạm thời hè phố là 6 tháng một lần với giá 45.000 đồng/m2/tháng. Đến nay, việc thí điểm chưa được quận Hoàn Kiếm và đơn vị liên quan của Hà Nội tổng kết, đánh giá.
Võ Hải