11h ngày 10/12, kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa 8 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 13 chức danh do HĐND thành phố bầu. 47/48 đại biểu (một người vắng mặt) tham gia bỏ phiếu kín và 100% phiếu thu về hợp lệ.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 11. Ảnh: Nguyễn Đông.
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng được tín nhiệm cao nhất với 45 phiếu tín nhiệm cao (93,75%), 2 phiếu tín nhiệm, và không có phiếu tín nhiệm thấp.
Đứng thứ nhì là ông Võ Duy Khương, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, với 43 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp. Người thứ ba không có phiếu tín nhiệm thấp là bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố với 33 phiếu tín nhiệm cao và 14 phiếu tín nhiệm.
Kết quả chi tiết tín nhiệm của lãnh đạo Đà Nẵng
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nhận 35 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và 2 phiếu tín nhiệm thấp. Ba phó chủ tịch Ủy ban còn lại gồm các ông Huỳnh Đức Thơ, Phùng Tấn Viết, Nguyễn Ngọc Tuấn có phiếu tín nhiệm cao lần lượt là 38, 27, 35; tín nhiệm là 6, 17, 10; tín nhiệm thấp là 3, 3 và 2.
Hai người có phiếu tín nhiệm cao ít nhất là ông Võ Hùng, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND thành phố và ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Sở Tài chính. Cụ thể, ông Hùng nhận 21 phiếu tín nhiệm cao, 25 phiếu tín nhiệm và một phiếu tín nhiệm thấp. Ông Sang có 22 phiếu tín nhiệm cao, 24 phiếu tín nhiệm và một phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố có số phiếu tín nhiệm cao nhất. Ảnh: Nguyễn Đông.
Trong khi đó, ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng có số phiếu "tín nhiệp thấp" nhiều nhất với 4 phiếu. Ông Thắng có 27 phiếu tín nhiệm cao và 16 phiếu tín nhiệm.
Chiều nay, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Đà Nẵng bước vào phiên chất vấn. Dự kiến hàng loạt vấn đề "nóng" như đất vàng bỏ hoang, khai khoáng trái phép, ô nhiễm bãi biển, giấu đất tái định cư... sẽ được cử tri đưa ra "mổ xẻ".
Nguyễn Đông