"Với sự hỗ trợ từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và cũng phù hợp với ý định của vận động viên, Miu Goto sẽ được đổi lấy một chiếc huy chương mới", ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 ra tuyên bố hôm 12/8, thêm rằng IOC sẽ chịu chi phí đổi huy chương cho Goto.
Nữ vận động viên ném bóng mềm Nhật Bản trước đó được cho là vẫn muốn giữ chiếc huy chương vàng cũ, song cuối cùng đã chấp nhận đề nghị đổi huy chương mới từ IOC.
Trong buổi gặp mặt chúc mừng với thị trưởng Nagoya Takashi Kawamura hôm 4/8, thị trưởng này đã mượn huy chương vàng của Goto và cắn vào chiếc huy chương để tạo dáng chụp ảnh trước báo giới.
Hành động của thị trưởng Kawamura ngay lập tức hứng chỉ trích vì không tôn trọng vận động viên cũng như không tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch thời Covid-19. Ông cũng ngỏ ý muốn bỏ tiền đền một chiếc huy chương mới cho Koto.
Cắn vào tấm huy chương vàng là một hành động thường thấy tại Olympic nhưng chỉ dành cho các vận động viên, chủ nhân của tấm huy chương. Tại Olympic Tokyo năm nay, hành động cắn huy chương phổ biến tới mức ban tổ chức phải nhắc nhở hài hước rằng "thứ này không ăn được".
Ngọc Ánh (Theo Independent/Sputnik)