Trang tiếng Đức của Business Insider ngày 27/8 dẫn một báo cáo mật của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho thấy không quân Nga đã chuyển 10 tiêm kích trên bán đảo Crimea về lục địa. Trong số này có 6 tiêm kích Su-35S và 4 chiếc MiG-31BM.
Đây được coi là một phần trong nỗ lực phân tán lực lượng không quân của Moskva ở Crimea, sau loạt vụ tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo, gây thiệt hại lớn cho lực lượng Nga. Không quân Nga được cho là triển khai 32 chiến đấu cơ đồn trú tại Crimea, đa số là tiêm kích Su-27.
Nga chưa bình luận về thông tin trên.
![Khói bốc lên từ kho đạn của Nga ở làng Mayskoye, Crimea, ngày 16/8. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/08/27/32gp6jw-highres-1661586947-8399-1661586994.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UmrH-DgoCjabZr6hCFDTkg)
Khói bốc lên từ kho đạn của Nga ở làng Mayskoye, Crimea, ngày 16/8. Ảnh: AFP
Hồi đầu tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Crimea từ tay lực lượng Nga, khẳng định cuộc chiến với Nga sẽ kết thúc ở bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014.
Các căn cứ không quân, sở chỉ huy, kho đạn Nga ở Crimea gần đây liên tiếp hứng chịu loạt vụ nổ gây thiệt hại lớn về khí tài. Ukraine ám chỉ các vụ tấn công sẽ tiếp tục, nhưng không lên tiếng nhận trách nhiệm.
Nga thừa nhận loạt vụ nổ này là "hành động phá hoại". Những vụ tập kích khiến nhiều du khách Nga ở Crimea hoảng sợ và vội vã di chuyển về lục địa.
Ngày 9/8, căn cứ không quân Saky bên bờ biển phía tây Crimea rung chuyển bởi hàng loạt vụ nổ. Ảnh vệ tinh sau đó cho thấy căn cứ không quân bị tàn phá nặng nề, với nhiều máy bay chiến đấu bị phá hủy.
Hồng Hạnh (Theo Newsweek)