Tối 27/3, bà Ích lập tức rút tay ra khỏi hang, đi bộ từ đồng về nhà, nhờ hàng xóm lái xe máy chở tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà thăm khám. Bà cho hay con rắn là loài cạp nia, sau khi tấn công đã chui lại vào hang.
Bác sĩ khi kiểm tra vết thương đã chuyển bà Ích tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu do thấy nọc độc phát tán toàn thân, tiên lượng xấu. Gần 4h ngày 28/3, bà Ích tử vong. Nguyên nhân được xác định do rắn độc cắn.
Bà Ích sống một mình, 6 người con đang làm ăn xa ở miền Nam. Do kinh tế khó khăn, buổi tối bà thường ra đồng bắt cua kiếm tiền.
Trước đó, chiều 26/3, ông Lê Văn Chương, 46 tuổi, trú xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ trong lúc trồng keo trên rừng đã bị rắn hổ mang cắn trúng tay và chân phải khiến tử vong.