Anh Hà Quang Vinh (Hà Nội) chia sẻ, cả anh và vợ không giỏi tiếng Anh nên muốn dạy con trai lớp 3 học ngoại ngữ nhưng lực bất tòng tâm. Đây cũng là nỗi lòng của nhiều bậc phụ huynh có con trong độ tuổi đi học.
Với bố mẹ có trình độ tiếng Anh tốt thì việc học cùng con không phải là trở ngại quá lớn. Tuy nhiên, không phải bố mẹ nào cũng có điều kiện thuận lợi này. Có bố mẹ có khả năng ngoại ngữ nhưng không phải tiếng Anh, cũng có bố mẹ không có trình độ ngoại ngữ... dẫn tới việc đồng hành cùng con ở môn học này là không thể.
Nhiều trường hợp bố mẹ chưa "chín" về khả năng tiếng Anh nhưng vẫn dạy con nhờ áp dụng một số mẹo tìm được trên Internet hay qua giới thiệu từ người thân, đồng nghiệp khiến trẻ bị "loạn" trong việc tiếp thu do bố mẹ dạy một kiểu, trên lớp dạy một kiểu khác.
Chị Hà (Cầu Giấy) thường dành thời gian dạy con học ở nhà. Ba tháng trước, qua tìm hiểu cách học môn tiếng Anh cùng con trên Internet cộng thêm việc bản thân cũng biết ngoại ngữ này nên tự tin kèm cho con tại nhà. "Hậu quả khiến bé bị phát âm sai rất nhiều. Thật may có người bạn là giáo viên tiếng Anh xem video mình quay lúc con học bảo cho mình", chị nói.
Trường hợp như chị Hà và anh Vinh không phải là khó khăn chung của hầu hết các bậc phụ huynh. Hầu hết mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh nên đặt áp lực và kỳ vọng lên trẻ. Nhiều bé phải đi học cả ở trường, trung tâm hay ở nhà cô giáo. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại thì không phải phụ huynh nào cũng có thể nắm bắt được.
Với sự bùng nổ của các trung tâm ngoại ngữ, việc chọn được một địa chỉ vừa thuận lợi trong di chuyển vừa chất lượng lại vừa phù hợp với trẻ là một bài toán khó với nhiều phụ huynh.
Chị Hòa có con học tại một trung tâm tiếng Anh ở quận Cầu Giấy cho biết nhà cách trung tâm 8km nhưng hàng ngày vẫn đưa đón con đi học. "Nhiều hôm mưa nắng thất thường, kẹt xe cũng nản nhưng chưa tìm được hình thức học phù hợp hơn nên hai mẹ con vẫn phải cố gắng".
Ngày nay, với thời đại công nghệ phát triển hiện đại, hình thức học trực tuyến nói chung và học tiếng Anh trực tuyến nói riêng đã trở nên phổ biến và được nhiều học sinh, phụ huynh lựa chọn.
Với ưu điểm linh động về thời gian, không gian học tập, bố mẹ sẽ không phải lo lắng việc đưa đón, tắc đường... Trẻ có thể học mọi lúc mọi nơi, học bất cứ khi nào có thời gian rảnh.
Bé Phương Minh trong một buổi học trực tuyến với Speakup trên máy tính tại nhà. |
Ở Việt Nam, hình thức học trực tuyến đã xuất hiện từ khoảng 12 năm trước với một số tên tuổi tiên phong như Hocmai.vn, Funix, Tiếng anh 123... Bên cạnh các sản phẩm giáo dục trực tuyến theo chương trình THPT quốc gia, hệ thống giáo dục Hocmai cũng nắm bắt xu thế và ứng dụng lợi ích của học trực tuyến vào dạy ngoại ngữ, trong đó có sản phẩm Speakup - học tiếng Anh trực tuyến một kèm một với giáo viên nước ngoài.
Ông Đặng Quang Hùng, Phó Giám đốc hệ thống giáo dục Hocmai chia sẻ mỗi học sinh sẽ được lựa chọn giáo viên và cá nhân hóa việc học. "Điều này có nghĩa là, tùy theo trình độ đầu vào của mỗi em, các em sẽ được sắp xếp một lộ trình học tập riêng và được học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh với các giáo viên từ khắp nơi trên thế giới", ông cho biết.
Bé Phương Minh, một học viên của chương trình kể sau hơn một năm theo học theo hình thức trực tuyến, em đã có thể giao tiếp tự nhiên với nước ngoài, không còn tự ti hay ngại khi giao tiếp như trước đây nữa. Sau mỗi ngày học ở trường, tối đến em rất hào hứng và thích thú khi học tiếng Anh ngay tại nhà mình.
Tranh Sương