Ngày 23/7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã phạt hành chính bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch (41 tuổi, Tam Kỳ, Quảng Nam) 150 triệu đồng về hành vi buôn bán hạt ươi trái phép. Bà Thạch còn bị thu giữ tang vật là hơn 2 tấn hạt ươi, giá trị khoảng 185 triệu đồng.
Lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam kiểm tra một xe chở ươi trên địa bàn. Ảnh: Tiến Hùng. |
Đây là trường hợp mua bán hạt ươi trái phép thứ 3 bị phạt nặng kể từ đầu tháng 7. Trước đó, ngày 10/7, ông Nguyễn Lân (43 tuổi, Đại Lộc, Quảng Nam) cũng bị xử phạt 150 triệu đồng và tịch thu hơn 1.200 kg hạt ươi. Ngày 15/7, tỉnh Quảng Nam tiếp tục phạt nặng bà Trịnh Thị Tú Linh (49 tuổi, quận 6, TP HCM) với số tiền 75 triệu đồng cùng tang vật là 830 kg hạt ươi trị giá khoảng 83 triệu đồng.
Thời gian qua, hàng nghìn người ngoại tỉnh cùng người dân địa phương đổ xô vào rừng chặt hạ ươi trái phép gây nên tình trạng hỗn loạn, làm tan hoang nhiều cánh rừng ở Quảng Nam. Đã có một số trường hợp tử vong trong lúc chặt hạ ươi bị cây đè. Ngoài ra các "cuộc chiến" tranh giành địa bàn khai thác ươi liên tục xảy ra khiến tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp.
Nhiều cánh rừng bị băm nát vì người dân đốn hạ cây ươi để lấy hạt. Ảnh: Tiến Hùng. |
Tỉnh Quảng Nam đang tập trung xử lý người chặt hạ ươi trái phép để khai thác hạt, đồng thời ngăn chặn các hành vi mua, bán hạt ươi trái phép bằng mức phạt rất nặng.
Tiến Hùng