Sau gần 2 năm điều tra, Ủy ban chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC)cáo buộc Veritas và tập đoàn truyền thông AOL cố tình ký kết một hợp đồng quảng cáo sai luật, trả tiền khống cho nhau để tạo doanh thu ảo, lừa dối nhà đầu tư. Những hoạt động trả tiền kiểu này kéo giá mỗi cổ phiếu Veritas tăng thêm 2 cent trong quý IV/2.000.
Các tài liệu còn cáo buộc Veritas chủ mưu nhiều vụ việc khác để đánh bóng báo cáo tài chính từ năm 2.000 đến 2002. Veritas không từ chối mà cũng chẳng thừa nhận cáo buộc trên. Hai năm trước, hãng phần mềm dữ liệu an ninh lớn nhất Mỹ là Symantec đã mua Veritas, hiện tại họ phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc ầm ĩ trên.
Vụ việc này được điều tra trong suốt 2 năm nay, trong đó có sự tham gia của 5 thành viên SEC. "Vụ việc được dàn xếp ở cấp cao nhất, lãnh đạo công ty đã lừa cả kiểm toán, thổi phồng số liệu... Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra", Scott W. Friestad một quan chức của SEC nói.
Trước mắt, SEC chấp nhận hành động tự nguyện nộp phạt của Veritas. Cơ quan này cũng đang tính tới các biện pháp để bảo vệ nhà đầu tư tránh để họ bị thiệt hại nặng nề. Hiện AOL chưa bị rờ tới.
V.P. (theo Washington Post)