Ngày 2/8, cơ quan chức năng quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) kiểm tra, yêu cầu Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng (đóng tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) phải khắc phục việc xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Nhiều ngày qua, các hộ dân sống xung quanh Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng phải hít thở bầu không khí ô nhiễm. Khoảng 13h0 chiều 1/8, người dân "bắt quả tang" lò mổ này lén bơm xả nước thải có màu xanh, bốc mùi thối và thải ồ ạt từ một đường ống đấu nối vào bể chứa thải, nên báo cơ quan chức năng.

Lò mổ lớn nhất Đà Nẵng tiếp tục xả lén nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Ảnh: N.Đ.
Đại diện chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu, cùng cảnh sát môi trường đã tới lập biên bản vi phạm với hành vi xả thải, đồng thời tạm giữ máy bơm.
Tiếp tục kiểm tra ngày 2/8, lực lượng chức năng phát hiện nước thải rò rỉ, chảy ra bên ngoài, dù phía lò mổ đã ngăn dòng chảy bằng các rọ đất. Do đó, lò mổ bị yêu cầu phải bịt cống xả thải bằng bê tông, trong khi chờ nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.
Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm Đà Nẵng thuộc Công ty cổ phần Procimex Việt Nam. Đầu tháng 7, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt trung tâm này hơn 270 triệu đồng vì xả nước thải vượt quy chuẩn kỷ thuật vào môi trường.
UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu trung tâm xây dựng, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải và xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường, thời hạn thực hiện là 5 tháng, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.
Ông Lê Duy Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Liên Chiểu, cho biết sẽ đề nghị thành phố đóng cửa trung tâm giết mổ này, nếu tái phạm việc xả thải gây ô nhiễm. "Công ty bị xử phạt mà vẫn tái diễn, ảnh hưởng đến người dân là không thể chấp nhận được", ông Hòa nói.
Lý giải việc xả thải ra môi trường, ông Dư Đức Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Procimex Việt Nam, nói do hệ thống xử lý nước thải đã lỗi thời, xuống cấp, trong khi số lượng gia súc, gia cầm giết mổ tại đây tăng gấp đôi từ 600 lên khoảng 1.200 con lợn/đêm dẫn đến quá tải, xử lý nước thải không đảm bảo.
Nguyễn Đông