Sau buổi khám hồi đầu tháng 4, bác sĩ quyết định cho bệnh nhân chụp CT và MRI. Hình ảnh cho thấy những bóng mờ bất thường ở thùy dưới phổi phải. Nội soi phế quản xác nhận người này bị bệnh nấm phổi do nhiễm nấm Aspergillus.

Các bác sĩ cho biết ngửi tất bẩn làm tăng nguy cơ hít phải nấm và vi khuẩn nguy hiểm vào đường hô hấp. Ảnh minh họa: Shutterstock
Bác sĩ Liang Peiqiang, trưởng khoa Hô hấp, hỏi về thói quen sinh hoạt của bệnh nhân để tìm yếu tố gây bệnh và phát hiện thói quen ngửi tất bẩn mỗi tối sau khi đi làm về.
Phân tích một đôi tất bẩn của bệnh nhân, bác sĩ tìm thấy nấm Aspergillus và xác định đây là nguyên nhân gây nhiễm trùng.
Chuyên gia y tế giải thích, tất bẩn chứa mồ hôi, muối, urê. Môi trường ấm và ẩm trong giày là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc phát triển. Việc ngửi tất bẩn làm tăng nguy cơ hít phải nấm và vi khuẩn nguy hiểm vào đường hô hấp. Nếu chúng vượt qua hàng rào bảo vệ ở mũi, họng và xâm nhập vào phổi có thể gây nhiễm trùng nấm, tiềm ẩn những hậu quả sức khỏe lâu dài.
Đây không phải lần đầu tiên một người đàn ông Trung Quốc nhập viện vì thói quen ngửi tất của mình.
Năm 2018, truyền thông nước này từng ghi nhận trường hợp người đàn ông 37 tuổi ở thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến, phải nhập viện vì ho và đau ngực. Bệnh nhân thừa nhận với bác sĩ có "sở thích" ngửi những đôi tất đã sử dụng.
Các bác sĩ kết luận, thói quen này khiến anh bị nhiễm nấm phổi, do hít phải bào tử nấm phát triển trong giày dép.
Minh Phương (Theo Odditycentral, Dailymail)