Dư luận Italy hôm qua không tránh khỏi ngạc nhiên và ngờ vực khi biết tiền đạo chủ lực của Cagliari gia nhập AC Milan, dù tin này được đưa bởi Gazzetta dello Sport và Corriere dello Sport - hai nhật báo thể thao uy tín nhất Italy. Bởi giữa tuần trước, Suazo đã xuất hiện ở Appiano Gentile - trung tâm huấn luyện của Inter - để kiểm tra y tế một ngày sau khi chủ tịch Cagliari, Cellino tiết lộ với kênh tryền thanh Radio Radio rằng Inter sắp có "sát thủ Honduras".
![]() |
Sự nhùng nhằng trong khâu ký hợp đồng đã biến David Suazo thành ngòi nổ cho cuộc đấu "võ mồm" giữa Milan và Inter. Ảnh: GOAL. |
Sự ngờ hoặc trên chỉ biến mất khi kình địch cùng thành phố của Inter ra một thông báo ngắn trên trang web chính thức: "Tiền đạo người Honduras, Suazo sẽ khoác áo AC Milan mùa tới. Vụ chuyển nhượng này là kết quả của các nỗ lực đàm phán với Cagliari trong đêm qua". Cellino cũng xác nhận tin trên bằng tuyên bố ngắn gọn: "Tôi đã ký thỏa thuận để Suazo về AC Milan".
Khi được hỏi lý do nhượng chân sút người Honduras cho Milan khi đã thỏa thuận với Inter, thì Cellino lại giải thích mơ hồ: "Tôi đã cố liên lạc với chủ tịch Moratti nhưng không sao gặp được ông ấy. Vì thế các cuộc thương thảo đi vào ngõ cụt". Trong khi đó, trên kênh truyền hình Sky Italy, Giám đốc thể thao Cagliari, Nicola Salerno, giải thích: "Suazo chưa ký hợp đồng với Inter, nên cậu ấy vẫn là người của chúng tôi. Khi Galliani đạt được thỏa thuận với Cellino, Suazo thuộc về Milan".
Phát biểu của hai nhân vật trên đã gây ra những phản ứng tức giận từ Inter. "Những gì họ nói là hoàn toàn dối trá. Suazo đã đồng ý thi đấu cho chúng tôi. Cellino cũng không hề gọi điện hay tìm gặp tôi. Còn Milan ư? Tôi cũng không thể biện minh cho hành động của họ, dù tôi biết rất rõ đội bóng này...", Chủ tịch Moratti công khai sự bất bình với Cagliari và đối thủ cùng thành phố. HLV Mancini, tuy không chỉ đích danh, cũng phụ họa: "Suazo là vụ chuyển nhượng kỳ quái nhất mà tôi từng biết đến. Trong trường hợp này, người ta đã cư xử rất không đúng mực và thiếu tôn trọng Inter".
Ngay lập tức, phó chủ tịch Milan, Galliani, nhân vật được cho là đứng đằng sau cú áp-phe "động trời" với chân sút của Cagliari, phản pháo trên tờ Gazzetta: "Chúng tôi không có ý định chọc tức bất kỳ ai và vì thế cũng không có gì phải áy náy với phía Inter. Milan đã theo đuổi Suazo từ mùa hè năm 2006 và khi Cellino nói rằng các cuộc đàm phán với Inter đã kết thúc, chúng tôi vào cuộc và đạt được thỏa thuận".
Galliani cũng nói thêm về động cơ của việc tuyển mộ gây tranh cãi nói trên: "Eto'o là mục tiêu chuyển nhượng số một của Milan mùa hè này, nhưng Milan lại gặp khó khăn vì cậu ấy chưa muốn rời Barca và nếu có thì giá cũng quá cao. Vì thế, chúng tôi tìm đến mục tiêu khả dĩ hơn. Tôi tin sự hiện diện của Suazo cũng đủ để các tifosi hài lòng".
Trong khi đó, các nguồn tin của Gazzetta cho hay bất đồng xoay quanh việc các thêm cầu thủ là nguyên nhân chính khiến Cagliari bỏ Inter, quay sang Milan. Theo đó, ngoài 9,5 triệu euro tiền mặt, CLB đảo Sardegna bất ngờ đề nghị ĐKVĐ Serie A nhượng cho họ hậu vệ Marco Andreolli, thay vì Acquafresca, tiền đạo đội U19, như là một phần trong hợp đồng mua Suazo.
Khi Inter còn băn khoăn chưa trả lời, thì kình địch cùng thành phố lại bất ngờ vào cuộc với đề nghị hậu hĩ 14,5 triệu euro tiền tươi để đổi lấy tay săn bàn 27 tuổi và nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ Cagliari. Với việc tậu được Suazo, Galliani cũng tuyên bố Milan chính thức khóa sổ và sẽ không có thêm bất kỳ cuộc mua sắm nào trong mùa hè này.
Phương Minh