Hai ngày sau khi biết tin Ballack sẽ không thể dự vòng bảng giải đấu số một châu lục mùa này, giới chuyên môn và người hâm mộ Chelsea nói riêng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bất chấp phong độ kém ấn tượng của siêu sao 30 tuổi ở mùa giải vừa qua, dư luận vẫn thắc mắc vì sao đội chủ sân Stamford Bridge lại thẳng tay gạt bỏ một cầu thủ mà họ từng trải thảm đỏ mời về hè năm ngoái và trả lương cao ngất ngưởng (130.000 bảng mỗi tuần) chỉ để phục vụ tham vọng của CLB ở mặt trận Champions League.
![]() |
| Đường đường là thủ quân ĐTQG Đức, nhưng Ballack sẽ vắng mặt ở vòng bảng Champions League mùa tới. Ảnh: GI. |
Rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra để giải thích cho động thái gây sốc của BLĐ Chelsea. Nào là họ làm như vậy để trả đũa những hành động nổi loạn của Ballack (bỏ về Đức chữa chấn thương khi Chelsea đá bán kết Champions League mùa trước, và vắng mặt không xin phép khi đội du đấu ở Mỹ mùa hè vừa qua). Nào là HLV Mourinho không còn muốn sử dụng Ballack vì anh không phù hợp với những toan tính chiến thuật của ông...
Bản thân Chelsea, trong thông báo loại Ballack trên website chính thức, cũng chỉ giải thích một cách chung chung: diễn biến phức tạp xoay quanh chấn thương mắt cá của cựu tiền vệ Bayern. Rõ ràng đây là lý do rất thiếu sức thuyết phục khi đích thân tiền vệ 30 tuổi cho rằng anh bình phục và sẽ trở lại thi đấu từ tháng 10. Điều này cũng đuợc kiểm chứng qua tiết lộ của HLV trưởng ĐT Đức, Joachim Low: "Cậu ấy sẽ ra sân trong trận gặp Ireland ngày 13/10 tới".
Những ý kiến trái ngược đó đã tạo nên một màn sương mù dày đặc xoay quanh quyết định bỏ rơi Ballack. Nhưng theo tờ Times - nhật báo uy tín bậc nhất ở Anh, nguồn cơn của sự việc chẳng có gì phức tạp. Tất cả bắt nguồn từ một quy định mới của UEFA nhằm hạn chế tình trạng cầu thủ ngoại quốc xuất hiện tràn lan, làm thui chột tài năng bản địa trong các đội bóng tại Champions League. Theo đó, mỗi CLB phải đưa ít nhất 6 "cầu thủ được đào tạo trong nước" vào danh sách dự Champions League. Một nửa số này là các cầu thủ trưởng thành từ các học viện bóng đá trẻ quốc gia (gọi tắt là "Nhóm một"), nửa còn lại là những tài năng được CLB mua về trong độ tuổi 15 đến 21 và tự đào tạo thêm ít nhất 3 năm (gọi tắt là "Nhóm hai").
![]() |
| Sự khan hiếm những tài năng bản địa như Terry là một phần lý do khiến Ballack bị Chelsea "bỏ rơi". Ảnh: FIFPro. |
Đội hình hiện tại của Chelsea không thiếu các cầu thủ thuộc "Nhóm một", đó là những Lampard, Joe Cole, Ahsley Cole..., nhưng họ chỉ có duy nhất thủ quân John Terry thuộc "Nhóm hai". Tình trạng thiếu hụt các tài năng trẻ bản địa, cộng thêm việc tuyến giữa đang thừa thãi nhân sự đã đẩy Chelsea đến quyết định hy sinh Ballack, nhường chỗ cho hai thành viên đội trẻ Sam Hutchinson và Lee Sawyer trong danh sách 25 cầu thủ đăng ký với UEFA, đáp ứng yêu cầu có 3 cầu thủ trong "Nhóm hai".
Tuy nhiên, Ballack lẽ ra vẫn có thể chinh chiến cùng Chelsea ở vòng bảng Champions League mùa tới, nếu họ không vội vàng đẩy hậu vệ phải 23 tuổi Glen Johnson qua Portsmouth. Cựu cầu thủ West Ham đến với sân Stamford Bridge khi mới 18 tuổi và đáp ứng điều kiện được CLB đào tạo thêm 3 năm. Giữ lại Johnson chưa có nghĩa là Ballack sẽ không bị gạt ra ngoài, nhưng chí ít, nó sẽ giúp Mourinho có thêm lựa chọn: gạch tên Ferreirra hoặc Belletti - hai hậu vệ phải ngoại quốc hiện nay, để lấy chỗ cho thủ quân ĐTQG Đức.
| Danh sách 25 cầu thủ Chelsea đăng ký dự vòng đấu bảng Champions League 2007-2008. |
| Thủ môn: Petr Cech, Carlo Cudicini, Henrique Hilario. Hậu vệ: Ashley Cole, Wayne Bridge, Paulo Ferreira, Juliano Belletti, Tal Ben Haim, John Terry, Ricardo Carvalho, Alex, Sam Hutchinson. Tiền vệ: Joe Cole, Florent Malouda, Frank Lampard, Steve Sidwell, Mikael Essien, Obi Mikel, Jean-Claude Makelele, Lee Sawyer, Shaun-Wright Phillips. Tiền đạo: Didier Drogba, Claudio Pizarro, Andriy Shevchenko, Salomon Kalou. |
Phương Minh

